Còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng: Trọng tài bắt trận Anh – xứ Wales quá “non”

Tuệ Minh (ghi) Thứ sáu, ngày 17/06/2016 07:05 AM (GMT+7)
Tối 16.6, ĐT Anh đã lội ngược dòng thắng xứ Wales 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B Euro 2016. Bước ngoặt xuất phát từ bàn gỡ gây tranh cãi của tiền đạo Jamie Vardy. Dưới góc nhìn của mình, cựu trọng tài, Còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng đã bày tỏ quan điểm của mình…
Bình luận 0

Tối nay, tuyển Anh đã chơi không tốt và phải nhận bàn thua trước sau cú đá phạt thành công của Bale bên phía xứ Wales phút 42. Và tới phút 56, Anh đã tìm được bàn gỡ hòa do công Jamie Vardy – tiền đạo vào sân đầu hiệp 2 thế chỗ Harry Kane thi đấu thiếu hiệu quả. Thừa thắng xông lên, phút bù giờ, Anh có bàn ấn định chiến thắng 2-1 của Sturridge.

img

Trọng tài Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài Felix đã “non tay” khi điều khiển trận Anh – xứ Wales tối 16.6. Ảnh: I.T.

Vấn đề sẽ không có gì đáng nói nếu bàn thắng của Vardy không gây ra sự tranh cãi. Ở tình huống này, ngay sau khi Vardy ghi bàn, Bale (xứ Wales) đã ra sát đường biên phản đối, than phiền với trợ lý trọng tài. Còn bình luận viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sau khi xem lại tình huống quay chậm đã khẳng định bàn thắng hợp lệ. Bởi trước khi bóng đến chân Vardy (ở tư thế việt vị) đã chạm đầu 1 cầu thủ phòng ngự xứ Wales là đội trưởng Ashley Williams (số 6) sau đường tạt bóng của Sturridge (Anh) từ bên cánh trái trong vòng cấm.

Dưới góc nhìn của mình, trao đổi với Dân Việt, cựu trọng tài Dương Mạnh Hùng cho rằng nếu như trước thời điểm năm 2014 thì không thể chấp nhận được việc trọng tài công nhận bàn thắng của Vardy: “Ở tình huống này, bóng đã chạm Williams trước khi tới chân Vardy và theo tinh thần luật kể từ năm 2014 thì bất kể vì lý do gì (tranh chấp, chuyền về bất cẩn) mà bóng được 1 cầu thủ phòng ngự đưa vào chân cầu thủ tấn công của đối phương (dù cầu thủ này đứng ở tư thế việt vị) thì đều không bị bắt việt vị. Trước năm 2014, theo tinh thần luật, Vardy sẽ bị bắt việt vị. Bởi rõ ràng đã có sự tranh chấp giữa Williams và 1 cầu thủ Anh đưa bóng tìm đến vị trí của Vardy”.

Ngoài tình huống nói trên, trong trận đấu giữa Anh – xứ Wales, trọng tài Felix còn 2 lần không quan sát thấy và bỏ qua lỗi bóng chạm tay cầu thủ xứ Wales, trong đó có 1 lần bóng chạm tay hậu vệ Davies (số 4, xứ Wales) trong vòng cấm ở phút 32: “Đó đều là những tình huống rất nhanh và chúng ta nên thông cảm với trọng tài. Chỉ khi quay chậm lại chúng ta ngồi ti vi xem mới có thể thấy được thôi. Nhưng nhìn lại suốt 90 phút, có thể thấy trọng tài Felix còn quá "non" để có thể điều khiển 1 trận đấu với tốc độ nhanh như trận Anh – xứ Wales”, Còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem