Colombia: Bùn đất tràn vào thành phố giết 154 người

Huy Phong (Theo RT) Chủ nhật, ngày 02/04/2017 08:07 AM (GMT+7)
Trận lở bùn ở miền nam Colombia đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, 400 người bị thương và mất tích.
Bình luận 0

img

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở thành phố Mocoa, Colombia.

Carlos Ivan Marquez, giám đốc Cơ quan kiểm soát rủi ro quốc gia Colombia, cho biết nước trên các dòng sông Mocoa, Mulato và Sancoyaco đã tràn qua bờ vào đêm 31.3, cuốn theo bùn đất tràn vào thành phố Mocoa thuộc bang Putumayo, Colombia.

img

Nhiều xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi.

Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos xác nhận trận lở bùn đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng, 190 người bị thương và 210 người mât tích.

Ông Santos nói với các phóng viên rằng thành phố Mocoa trước đó đã hứng chịu lượng mưa 1130 mm trong một đêm, trong khi lượng mưa trung bình trong tháng 3 ở Putumayo là 400m.

img

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các xe tải hạng nặng bị cuốn trôi trên đường phố, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân sống sót và số lượng người chết được dự đoán sẽ tăng lên.

img

Tổ chức chữ thập đỏ Colombia hiện chưa thể tiếp cận cứu trợ nhân đạo cho tới khi tình hình ổn định được thiết lập và các phương án phân phối hàng cứu trợ được thống nhất.

Trong khi đó, Thống đốc bang Putumayo ông Sorrel Aroca cho biết rằng trận lở đất đã gây thiệt hại cho 17 khu dân cư với hai cầu bị đóng cửa và tình trạng mất điện trên diện rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem