Con đặc sản
-
Tuy nhọc nhằn, lặn lội đêm hôm trên đồng ruộng, nhưng bù lại nghề đặt ống bắt lươn đồng ở tỉnh Phú Thọ đem lại thu nhập khá hơn cho người lao động ở vùng nông thôn.
-
Ông Trần Văn Dân, thôn Phú Vật, xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) là một điển hình trong phát triển kinh tế từ mô hình nuôi con đặc sản như nuôi nhím, nuôi lợn rừng, nuôi cá koi mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Những ngày này thì bà con nông dân ở xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) rất vui khi đang bước vào vụ thu hoạch rươi. Sản phẩm rươi tươi được ví như lộc trời cho mà không phải địa phương nào cũng có được
-
Với mô hình nuôi dúi lên đến 2000 con, anh Nguyễn Tuấn Anh (sn 1990) ở xóm Mỹ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) có doanh thu lên tới gần 2 tỷ đồng, sau khi trừ hết chi phí anh lãi ròng hơn 1 tỷ đồng.
-
Từ hai tay trắng, ông Nguyễn Văn Thuận ở thôn Khe Dứa, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã biến rừng hoang thành rừng quế xanh vút tầm mắt có trị giá hiện tại khoảng 15 tỷ đồng. Cùng với trồng quế, ông còn nuôi con đặc sản như: lợn đen, gà đen, dê dưới tán quế; mỗi năm thu lãi từ 200 - 250 triệu đồng.
-
Những năm gần đây, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, chú Vũ Lan, xã Khánh Lâm (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) còn thực hiện mô hình nuôi rùa và kình đước. Hiện nay, chú Vũ Lan nuôi trên 100 con rùa và kình đước, mỗi con có trọng lượng từ 800 gam đến 1,5 kg...
-
Với mô hình nuôi con đặc sản như gà xương đen, lợn cắp nách, chim cút thương phẩm… nông dân giỏi vùng cao nguyên đá Hà Giang đã có thu nhập cao, hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên ruộng rươi, cáy ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang giúp nông dân nơi đây đổi đời
-
Thằn lằn núi thuộc họ tắc kè và được phân biệt với loài khác bởi những vạch trắng ở lưng, đuôi có màu nâu nhạt, con to nhất khoảng 3 đầu ngón tay.
-
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ nông dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên xây dựng nhiều mô hình liên kết nuôi vịt cổ xanh (vịt đặc sản) và trồng cây dược liệu hiệu quả.