Con đường gốm sứ vào sách Guinness thế giới

Thứ tư, ngày 06/10/2010 06:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Con đường gốm sứ ven sông Hồng - một trong những công trình quy mô dâng lên Hà Nội ngàn năm đã được trao chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới vào sáng 5-10.
Bình luận 0

Ghép từng cm nên gần 4km

Khởi động từ cuối năm 2007 với 30m gốm đầu tiên được Quỹ Ford tài trợ, thể hiện hoạ tiết trống đồng Đông Sơn, "Con đường gốm sứ ven sông Hồng" đã đi qua hơn 1.000 ngày ròng rã tạo dựng, hình thành một bức tường gốm sứ dài gần 4km, diện tích khoảng 7.000m2 với những sắc màu rực rỡ và hình ảnh hết sức phong phú. 

img
Một đoạn trên Con đường gốm sứ

Những ý tưởng đầu tiên của hoạ sĩ, nhà báo Nguyễn Thu Thuỷ - "tổng chỉ huy" công trình đặc biệt này đã nhận được sự đồng thuận của thành phố, sự tham gia của 35 họa sĩ VN và nhiều nước như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia, Pháp, Đan Mạch…, sự cộng hưởng của hàng trăm nghệ nhân, thợ thủ công làng gốm sứ Bát Tràng, hơn 500 sinh viên các trường nghệ thuật. Đặc biệt là sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, dẫn đến kết quả đây là một trong những công trình xã hội hoá thành công nhất.

img Tôi cảm nhận về sự liên hệ giữa con đường với Hoàng Thành Thăng Long. Con đường đã khai thác được nhiều biểu tượng lịch sử, văn hoá, di sản… và truyền tải một cách dễ hiểu đến với công chúng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Di sản thuộc về nhân dân.img

Bà Katherine Muller MarinTrưởng đại diện UNESCO tại Hà Nội

Tái hiện một cách phong phú hình ảnh các hoạ tiết, hoa văn trong nền mỹ thuật truyền thống, các di tích, thắng cảnh, di sản nổi tiếng của Hà Nội và cả nước, hình ảnh các di sản phi vật thể của quốc gia và quốc tế tại VN, con đường còn thể hiện tác phẩm của nhiều nghệ sĩ đương đại nước ngoài và tranh vẽ của các em thiếu nhi… Và như vậy, nó còn được coi như một biểu tượng của văn hoá, hữu nghị.

Hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Bảo chia sẻ: Tác phẩm nghệ thuật công cộng này phục vụ được nhu cầu thẩm mỹ của đông đảo công chúng, tạo cho chúng ta một đường đi sạch, đẹp, thanh quang khiến cho nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy phải ngỡ ngàng!

Con đường văn hoá và hữu nghị 

Sáng 5-10, thay mặt thành phố trao chứng nhận và làm lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại lễ cho con đường gốm sứ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ và cộng đồng, bàn tay khối óc được đưa vào nghệ thuật đã thể hiện tình yêu của cả nước, của quốc tế với Hà Nội và ngược lại.

Bà Hằng cũng giao nhiệm vụ cho Sở VH-TT&DL, Sở Xây dựng Hà Nội, UBND các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, các phường sở tại, và kêu gọi nhân dân, du khách bảo vệ thành quả này, giữ cho con đường mãi mãi sạch đẹp.

img
Bà Beatriz Fernandez (phải) - đại diện Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới trao Bằng chứng nhận cho hoạ sĩ Bùi Thu Thuỷ

Cũng trong ngày 5-10, Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới trao Bằng chứng nhận Con đường gốm sứ dài nhất cho công trình này. Bà Beatriz Fernandez đại diện cho tổ chức này cho biết: Hai ngày qua chúng tôi đã đo và kiểm tra tất cả các yếu tố kỹ thuật của con đường. Tôi xác nhận một kỷ lục thế giới mới đã được xác lập!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem