Con đường hoa giấy nở không kịp cản ở Bình Dương, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim

Gia Linh Thứ tư, ngày 10/05/2023 05:14 AM (GMT+7)
Dưới tiết nắng nóng, xe cộ đông đúc, nhiều người dân di chuyển ngang qua TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cảm thấy dịu mát phần nào khi nhìn thấy tuyến đường hoa giấy nở tràn màu sắc đẹp như phim. Con đường hoa giấy này đã thu hút nhiều người đến chụp ảnh, quay phim...
Bình luận 0

Từ TP HCM, di chuyển trên trục Quốc lộ 13 (Đại lộ Độc Lập) để đến tỉnh Bình Dương, các tài xế cũng như người đi đường không khỏi "xiêu lòng" trước vẻ đẹp nhiều màu sắc của những bông hoa giấy đang nở rộ.

Ngắm tuyến đường hoa nở rộ, khoe sắc tại Bình Dương - Ảnh 1.

Một đoạn trên con đường hoa giấy đang nở rộ trên tuyến đường Quốc lộ 13, đoạn qua TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Gia Linh

Được biết, tuyến Quốc lộ 13 đi qua tỉnh Bình Dương có chiều dài hơn 60km, hiện đang được nâng cấp mở rộng, điểm đầu nối từ TP.HCM và điểm cuối là tỉnh Bình Phước. Quốc lộ 13 đi qua Bình Dương là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh này cũng như là tuyến kết nối các vùng lân cận.

Ngắm tuyến đường hoa nở rộ, khoe sắc tại Bình Dương - Ảnh 2.

Hoa giấy khoe sắc trên con đường hoa trên quốc lộ 13 đoạn qua TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến người đi đường thích thú. Ảnh: Gia Linh

Quốc lộ 13 không chỉ "gánh" lưu lượng phương tiện giao thông trong tỉnh Bình Dương mà còn chịu áp lực bởi phương tiện giao thông các tỉnh khu vực Tây Nguyên. 

Những ngày qua, mặc dù thời tiết nắng nóng, phương tiện lưu thông đông đúc, nhiều người di chuyển trên tuyến đường này không khỏi ngỡ ngàng trước con đường hoa giấy.

Cảm giác ngột ngạt khi tham gia giao thông dường như được xoá tan khi những bông hoa giấy đủ loại màu sắc đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng oi bức. Màu sắc đỏ, trắng của hàng hoa giấy thu hút người đi đường.

Ngắm tuyến đường hoa nở rộ, khoe sắc tại Bình Dương - Ảnh 4.

Những bông hoa giấy đủ loại màu sắc đang đua nhau khoe sắc trên con đường hoa giấy Ảnh: Gia Linh

Ông Phạm Tấn Linh (ngụ TP.Dĩ An) chia sẻ: "Từ Dĩ An băng qua tuyến đường ĐT743B ra Quốc lộ 13 sau đó đi hướng về TP Thủ Dầu Một, tôi bất ngờ khi thấy nhiều hoa giấy được trồng trên giải phân cách đang nở rộ. Thường ở các tuyến đường, cơ quan chức năng chỉ làm giải phân cách cứng hoặc các loại cây xanh lá nhằm hút bụi. Nhưng dọc tuyến Quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương trồng hoa giấy nở rực rỡ khiến ai đi qua nhìn thấy cũng thoải mái, quên cảm giác mệt nhọc".

Ngắm tuyến đường hoa nở rộ, khoe sắc tại Bình Dương - Ảnh 5.

Con đường hoa giấy nằm ở giải phân cách luôn được nhân viên môi trường chăm sóc, nhặt rác. Ảnh: Gia Linh

Một số nhân viên môi trường đang chăm sóc hoa cho biết, thời điểm hiện tại hoa giấy trên tuyến đường này đang nở rộ, đua nhau khoe sắc và rất lâu tàn. Nếu 1 lượt hoa rụi đi thì một thời gian sau sẽ tiếp tục nở rộ lại.

Ngắm tuyến đường hoa nở rộ, khoe sắc tại Bình Dương - Ảnh 6.

Các nhân viên môi trường đang chăm sóc hoa giấy. Ảnh: Gia Linh

Hoa giấy là loại cây phổ biến, được trồng nhiều trên các đường phố, dải phân cách, vỉa hè. Thuộc dạng cây bụi và cành nhánh phát triển nhanh, chịu được khô hạn. Cây bông giấy có sức sống bền và cần ít công chăm sóc hay bảo dưỡng nên được trồng rộng rãi ở các đường phố.

Ngắm tuyến đường hoa nở rộ, khoe sắc tại Bình Dương - Ảnh 7.

Những dải phân cách rực rỡ sắc hoa giấy tại Bình Dương. Ảnh: Gia Linh

Ngoài tuyến đường Quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương còn trồng hoa giấy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn nhằm nâng cao cảnh quan, tạo môi trường thân thiện đối với người dân và những tài xế di chuyển trên đường. 

Ngắm tuyến đường hoa nở rộ, khoe sắc tại Bình Dương - Ảnh 8.

Nhiều loại hoa khác đang khoe sắc trên các con đường hoa tại Bình Dương. Ảnh: Gia Linh

Tại các đường nhánh, nhiều loại hoa khác cũng được ưu tiên trồng.  Tuyến đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, những bông hoa cũng đang dịp nở rộ.

Ngắm tuyến đường hoa nở rộ, khoe sắc tại Bình Dương - Ảnh 9.

Tuyến đường hoa tường vi trên đườngTrần Văn Ơn, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương rực rỡ sắc hoa. Ảnh: Gia Linh

Hoa tường vi được ưu tiên trồng ở giải phân cách, với cánh mỏng manh, nhiều màu sắc, lá nhỏ. Nhiều nhà chuyên môn cho rằng, tường vi có công dụng cản bụi, lọc không khí cực kỳ hiệu quả. Loại hoa này được trồng ở dải phân cách hoặc các bồn hoa dọc theo những tuyến đường tại Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem