Con đường hoa trắng tinh khôi gây bất ngờ dân mạng ở Tuyên Quang, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim

Hà Khánh-Công Đại (Cổng TTĐT huyện Lâm Bình) Thứ năm, ngày 02/03/2023 15:04 PM (GMT+7)
Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm được huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) chọn làm thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch. Đến với Thượng Lâm vào đúng dịp hoa mận nở trắng tinh khôi du khách sẽ được ngắm nhìn và chụp những bức ảnh đẹp với sắc trắng của hoa mận nở rộ ở 2 bên đường.
Bình luận 0
Nhằm tạo không gian, cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học tích cực trồng cây hoa, lá màu trên các trục đường giao thông, công sở, các cơ quan, đơn vị. 

Việc làm này đã góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc trồng hoa, trồng cây xanh và chăm sóc cây xanh tạo không gia, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Con đường hoa trắng tinh khôi gây bất ngờ dân mạng ở Tuyên Quang, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim - Ảnh 1.

Con đường hoa mận trắng ở xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm được huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) chọn làm thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch. 

Đến nay thôn Nà Tông đã hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, diện mao khu dân cư đã có nhiều đổi thay tích cực, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Đặc biệt, năm 2022 thôn Nà Tông được UBND huyện Lâm Bình đầu tư trồng gần 400 cây mận cổ thụ dọc theo hai bên tuyến đường nông thôn mới từ trung tâm thôn đến bến thủy, có chiều dài hơn 2km.

Con đường hoa trắng tinh khôi gây bất ngờ dân mạng ở Tuyên Quang, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim - Ảnh 2.

Hoa mận nở trắng trên con đường hoa nông thôn mới thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Đến với Thượng Lâm vào đúng dịp hoa mận nở du khách sẽ được ngắm nhìn và chụp những bức ảnh đẹp với sắc trắng của hoa mận nở rộ ở 2 bên đường.

Con đường hoa trắng tinh khôi gây bất ngờ dân mạng ở Tuyên Quang, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim - Ảnh 3.

Trên con đường hoa nông thôn mới thôn Nà Tông, ngoài những cây mận cổ thụ nở hoa trắng còn bắt gặp những cây đào nở hoa màu hông bắt mắt.

Với việc chú trọng trồng các loại cây hoa, lá màu và các loại cây xanh trên địa bàn huyện Lâm Bình đã góp phần duy trì và phát triển phong trào trồng cây hoa, lá màu tạo thành một nét đẹp truyền thống và tạo thành phong trào tự giác.

Người dân cùng thực hiện trồng cây hoa, lá màu trên các tuyến đường giao thông, các điểm chụp ảnh, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp đảm bảo bền vững, an toàn.

Con đường hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm nổi bật cảnh quan môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân gắn với phát triển du lịch.

Con đường hoa trắng tinh khôi gây bất ngờ dân mạng ở Tuyên Quang, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim - Ảnh 4.

Con đường hoa trắng tinh khôi gây bất ngờ dân mạng ở Tuyên Quang, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim - Ảnh 5.

Nhiều người tranh thủ chụp ảnh với những cành hoa mận trắng trên con đường hoa nông thôn mới thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm.

Hình ảnh những người dân thân thiện, mến khách cùng với những tuyến đường hoa mận trắng ngút ngàn đã góp phần đưa Thượng Lâm trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong những dịp đầu xuân năm mới.

Con đường hoa trắng tinh khôi gây bất ngờ dân mạng ở Tuyên Quang, nhiều người đến chụp ảnh, quay phim - Ảnh 6.

Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp phát triển du lịch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem