Con khò khè điều trị viêm phổi mãi không khỏi hóa ra bệnh hẹp khí quản nguy hiểm

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 05/02/2023 06:05 AM (GMT+7)
Từ khi sinh ra, bệnh nhi đã bị khó khè, khó thở nhưng đi khảm ở bệnh viện tỉnh chỉ được chẩn đoán viêm phổi, uống thuốc mãi không khỏi. Cho đến khi lên tuyến trên, bệnh nhi mới được chẩn đoán hẹp khí quản.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện vừa điều trị cho 1 bé 14 tháng tuổi bị hẹp khí quản bẩm sinh kèm bất thường động mạch phổi với các triệu chứng khò khè, khó thở từ khi sinh ra. 

Đáng nói, hơn 1 năm qua, bé chỉ được điều trị với phác đồ điều trị viêm phổi. 

Con bị hẹp khí quản bẩm sinh mà không được chẩn đoán đúng

Bệnh nhân là bé B.N (14 tháng tuổi, quê ở Trà Vinh). Bố mẹ bé cho biết, từ khi sinh ra vài ngày bé đã khò khè, thở yếu hơn các bạn bình thường. Đi khám ở các bệnh viện trong tỉnh chỉ được chẩn đoán bị viêm phổi, uống thuốc theo đơn khỏi được một thời gian rồi bị tái lại liên tục. Khi bé được 1 tháng tuổi càng ho và khò khè nhiều, uống thuốc dài ngày mới đỡ.

Đến khi bé 12 tháng tuổi, các triệu chứng trên vẫn không thuyên giảm, cứ đi bệnh viện khám rồi uống thuốc liên tục. Gia đình quyết định cho bé đến 1 bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh khám thì được chẩn đoán bị hẹp khí quản kèm theo bất thường động mạch phổi. 

Tuy nhiên trường hợp bệnh của bé rất phức tạp, tiên lượng xấu, ra vào bệnh viện nhiều lần nhưng chưa tìm được hướng giải quyết.

Con khò khè điều trị viêm phổi mãi không khỏi hóa ra bệnh hẹp khí quản nguy hiểm - Ảnh 1.

Khí quản hay còn gọi là ống hô hấp, nếu bị hẹp bẩm sinh sẽ gây ách tắc đường thở, nguy hiểm tính mạng trẻ (Hình minh họa hẹp khí quản. Ảnh BVCC)

Một bác sĩ đã giới thiệu gia đình đưa bệnh nhân ra Bệnh viện Nhi Trung ương vì ở đây đã có kinh nghiệm trong phẫu thuật, điều trị các bệnh tim mạch cực khó ở trẻ. 

Dù đã giáp Tết nhưng gia đình vẫn quyết định bay từ Trà Vinh ra Hà Nội. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã lập tức đưa bệnh nhi vào Khoa Điều trị tích cực Nội khoa để chăm sóc đặc biệt, chuẩn bị các điều kiện sức khỏe tốt nhất cho trẻ trước mổ.

Ngay hôm sau, ngày 16/1 (tức 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần), các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành hội chẩn khẩn trương, thực hiện các xét nghiệm chi tiết để xác định vị trí khí quản bị hẹp và lên phương án phẫu thuật bài bản. 

Sau gần 5 tiếng trong phòng mổ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp với niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và ekip bác sĩ.

“Trường hợp của bệnh nhi này khí quản bị hẹp khá phức tạp, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thật mừng là ca phẫu thuật suôn sẻ, đường thở của bệnh nhi đã rộng hơn so với trước mổ gấp 3 – 4 lần. 

Sau khi mổ xong tình trạng trẻ cũng diễn biến tốt, trẻ được thở máy tại Khoa Điều trị tích cực Nội khoa trong 2 ngày, sau đó bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức Nội tim mạch để tiếp tục theo dõi, chăm sóc cẩn thận và ở cùng bố mẹ”, TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bé B.N chia sẻ.

Con khò khè điều trị viêm phổi mãi không khỏi hóa ra bệnh hẹp khí quản nguy hiểm - Ảnh 2.

Bé B.N đã hồi phục sức khỏe và trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh BVCC

Hiện tại, sức khỏe bé đã B.N ổn định, có thể ăn ngủ bình thường, không còn khò khè nữa. 

Trẻ mắc bệnh tim hẹp khí quản bẩm sinh cần được phẫu thuật sớm

Theo TS Trường, phần lớn các trẻ mổ tạo hình khí quản xong diễn biến sức khoẻ tương đối thuận lợi, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát sao, giữ gìn trong 6-9 tháng đầu sau mổ. 

Không được gây tổn thương đường thở và gia đình nên quay lại tái khám sau 3 tháng để các bác sĩ đánh giá mức độ hồi phục của trẻ, cũng như hướng dẫn các biện pháp chăm sóc tại nhà đúng cách.

TS Trường khuyến cáo, nếu cha mẹ thấy trẻ sau khi ra đời, có tiếng thở khò khè khi thức và ngay cả khi trong lúc ngủ, đặc biệt là lúc hít thở vào sẽ có tiếng khò khè rõ do đường thở bị hẹp, thì cần nghĩ đến nguy cơ trẻ bị hẹp khí quản.

Cha mẹ nên đưa con đến các bệnh viện có chuyên khoa Hô hấp trẻ em để được thăm khám, nội soi đường thở, chẩn đoán chính xác, đồng thời lên kế hoạch xử trí kịp thời, bảo vệ cuộc sống khỏe mạnh cho con.

Con khò khè điều trị viêm phổi mãi không khỏi hóa ra bệnh hẹp khí quản nguy hiểm - Ảnh 3.

Bệnh nhi đang được điều dưỡng chăm sóc trong thời gian ở lại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC

"Trong số các bé mắc bệnh hẹp khí quản bẩm sinh thì có 60% có các triệu chứng tổn thương tim bẩm sinh kèm theo. Bởi hẹp khí quản là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc suy hô hấp và khi đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tim mạch", TS Trường chia sẻ. 

Tổn thương và đường đi của khí quản khá phức tạp, vì vậy phẫu thuật điều trị bệnh đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn rất cao. Hiện nay, Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những đơn vị duy nhất tại khu vực miền Bắc thực hiện được phẫu thuật hẹp khí quản trẻ em.

Tính đến nay, Trung tâm đã mổ thành công cho hơn 100 trường hợp bệnh tim hẹp khí quản, phế quản rất phức tạp. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem