Còn nhiều dân tộc “trắng” cử tuyển

Thứ tư, ngày 04/12/2013 09:40 AM (GMT+7)
Theo thống kê của Bộ GDĐT, thực hiện chính sách cử tuyển, hiện nay dân tộc Thái có số học sinh cử tuyển đông nhất - chiếm 15,17%, tiếp đến là dân tộc Khmer với 12,46%, dân tộc Tày chiếm 9,59%, Mông 8,04% và Dao với 5,58%...
Bình luận 0
Trong khi đó, một số dân tộc như Co, Mảng, Rơ Măm, Cơ Lao, Giẻ Triêng, Cống, Pà Thẻn, Lô Lô, trong 5 năm chỉ có dưới 10 học sinh cử tuyển. Đặc biệt, còn đến 6 dân tộc vẫn chưa có học sinh cử tuyển là Brâu, La Hủ, Lự, Ngái, Ơ Đu và SiLa.
Tú An (Tú An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem