Cơn sốt vaccine tại TP.HCM: Thức trắng 2 đêm được 1 mũi tiêm

Quốc Hải - Tuấn Kiệt - Vinh hải Thứ ba, ngày 29/12/2015 06:16 AM (GMT+7)
Tình trạng hỗn loạn, chen lấn xô đẩy đã hạn chế, nhưng ghi nhận của phóng viên tại TP.HCM, việc xếp hàng đăng ký tiêm vaccine Pentaxim tại nhiều điểm vẫn chật cứng, phụ huynh phải chờ thâu đêm suốt sáng.
Bình luận 0

Đêm trắng chờ... vaccine

Ghi nhận lúc 2 giờ sáng ngày 28.12, trước Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cả trăm phụ huynh nằm ngồi la liệt trên vỉa hè chờ lấy số thứ tự tiêm vaccine Pentaxim. Chị Trần Thị Lan (quê Long An) cho biết, đã đến từ tối qua và ngồi đợi ở đây không dám đi đâu. “Ở dưới quê không có vaccine dịch vụ nên tôi phải đưa con lên thành phố tiêm vì sợ trễ ngày” - chị Lan nói. Trong khi đó, nhiều người ở thành phố cũng huy động nhiều người thân đến thay phiên nhau xếp hàng chờ lấy số.

img

Tiêm vaccine Pentaxim tại Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM ngày 28.12.  Ảnh: Q.H

Anh Phan Văn Cường (38 tuổi, quê Bạc Liêu), người thức trắng gần 2 đêm chờ lấy số thứ tự tiêm vaccine cho con cho biết, 3 giờ sáng 27.12, anh đã chạy xe máy đến Trung tâm Y tế dự phòng, thời điểm này có cả trăm người đứng xếp hàng. Đợi đến 10 giờ sáng vẫn không có số thứ tự nên anh ra về. Chiều cùng ngày, anh tiếp tục đến đây và ngồi đợi. “Sau gần 2 đêm thức trắng, đến sáng nay (28.12), tôi đã nhận được thứ tự số 3. Con tôi sắp được tiêm chủng rồi” - anh Cường phấn khích nói.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thiện Tâm - Trưởng phòng Kế hoạch - Hành chính Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, trong đợt này trung tâm có 2.000 liều vaccine Pentaxim. “Do lượng trẻ đến để tiêm quá đông, có nhiều trẻ đến từ các tỉnh, thành lân cận như Long An, Đồng Nai… nên những ngày vừa qua chúng tôi ưu tiên tiêm cho những bé dưới 3 tuổi, những bé chưa tiêm đủ 3 mũi. Mỗi buổi cũng chỉ tổ chức tiêm cho 150 cháu”- ông Tâm nói.

Đăng ký tiêm qua 1080

Theo kế hoạch của Sở Y tế TP.HCM, sáng 28.12 sẽ triển khai đồng loạt 72 điểm tiêm vaccine Pentaxim để đáp ứng nhu cầu của người dân. Vì vậy, ngay từ sáng sớm người dân đã tập trung về các điểm tiêm để chờ lấy lượt tiêm nhưng do tình trạng chen lấn, náo loạn quá lớn nên trong buổi sáng cùng ngày Sở đã chỉ đạo dừng tiêm ở các điểm được chỉ định (chỉ trừ Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM). Ngoài ra, do nhu cầu của người dân quá lớn nên Sở tăng thêm 4 điểm tiêm, nâng tổng số điểm tiêm lên 76.

Theo ông Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, để tránh tình trạng chen lấn, náo loạn, Sở Y tế quyết định sẽ cho phụ huynh đăng ký tiêm vaccine cho trẻ qua tổng đài 1080. Theo đó, chỉ những phụ huynh có đặt lịch đăng ký tiêm qua tổng đài này mới được tiêm. Tổng đài sẽ bắt đầu mở vào 8 giờ sáng 29.12 để phụ huynh đăng ký, nhưng bắt đầu tiêm vào ngày 30.12 tại 76 cơ sở khắp các quận, huyện. “Trường hợp các điểm đăng ký quá nhiều, phụ huynh sẽ được hướng dẫn chuyển sang địa bàn kế cận. Mỗi phụ huynh sẽ đăng ký trước 1 ngày để được sắp xếp lịch tiêm. Quan điểm của Sở là đặt an toàn là trên hết nên yêu cầu các cơ sở tiêm phải khám cho trẻ trước khi tiêm”- ông Thượng nói.

Trong khi đó, nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nhanh nhất các điểm tiêm chủng Pentaxim trên toàn quốc, ngày 28.12, Bộ Y tế cung cấp danh sách các điểm tiêm chủng vaccine theo vị trí gần nhất thông qua ứng dụng Zalo. Người dân vào Zalo, chọn chức năng nhắn tin cho Bộ Y tế, sau đó chọn “Điểm tiêm chủng”. Hệ thống sẽ trả về danh sách các địa điểm gần nơi ở kèm địa chỉ và số điện thoại để người dân tiện liên hệ. 

  Phát biểu tại hội nghị của Chính phủ với các địa phương ngày 28.12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: “Sau các vụ việc liên quan đến tiêm chủng vaccine vừa qua, tôi đã làm việc với Bộ Y tế. Bộ báo cáo vaccine Quinvaxem tác dụng phòng bệnh tốt hơn Pentaxim... Chúng ta phải tiến tới một hệ thống vaccine, đến năm 2020 chỉ còn một hệ thống. Trước mắt, cần ban hành nghị định về giá vaccine dịch vụ, nhập vaccine để tính đúng, tính đủ”. 

  Tại Hà Nội, sau vụ việc giẫm đạp lên nhau chờ vaccine, tình hình tiêm Pentaxim đã bị ngưng trệ. Tại Phòng khám 182 Lương Thế Vinh - nơi để xảy ra vụ việc giẫm đạp chờ vaccine - chưa đưa ra được phương án đăng ký, chỉ thông báo sẽ đăng ký tiêm qua website, tuy nhiên, cách đăng ký như thế nào thì vẫn phải chờ. Ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, việc đăng ký tiêm Pentaxim qua website www. ytdphanoi.gov.vn sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng 29.12. Để tránh sự cố nghẽn mạng, Sở Y tế đã đề nghị VNPT giúp đỡ, do đó dự kiến việc đăng ký sẽ diễn ra suôn sẻ.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem