Công an liên tiếp‎ phát hiện phá rừng tại Công ty lâm nghiệp Ea Kar

Duy Hậu Thứ sáu, ngày 12/04/2019 11:40 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát hiện nhiều diện tích rừng thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) bị phá tràn lan.
Bình luận 0

Ngày 12.4, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên tiếp trong những ngày qua, đơn vị đã phát hiện hàng loạt diện tích rừng thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar bị lâm tặc đốn hạ.

img

Hai xe gỗ lậu bị bắt giữ đêm 7.4.

Cụ thể, ngày 6.4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 2 xe chở gỗ lậu. Từ lời khai của các đối tượng này, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 701 thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.

Tại hiện trường vụ phá rừng có 13 cây gỗ đường kính từ 80cm đến hơn 1m bị đốn hạ.

Ngoài số gỗ đã được vận chuyển, khối lượng còn lại tại hiện trường là trên 20m3.

img

Các đối tượng phá rừng chỉ điểm nơi rừng bị chặt hạ.

Mở rộng điều tra, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát hiện thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 704, cũng thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.

Cụ  thể, ngày 7.4, đơn vị đã bắt quả tang 4 đối tượng đang khai thác rừng trái phép và đang dùng xe chở gỗ ra khỏi cửa rừng. Từ lời khai của các đối tượng, đơn vị đã kiểm tra và xác định có hơn 40m3 gỗ tại tiểu khu 704 bị chặt hạ. 

Trước đó, tháng 8.2018, Công an huyện Ea Kar cũng đã phát hiện lâm tặc ngang nhiên san ủi đường, đưa máy móc vào khai thác hàng chục mét khối gỗ trên diện tích hàng chục hecta rừng phòng hộ trong thời gian dài, nhưng chủ rừng không hề biết.

img

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar cho rằng, rừng bị mất là do lực lượng mỏng, không phải do đơn vị buông lỏng quản lý.

Ngày 12.4, trả lời PV Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Ea Kar cho rằng, để xảy ra tình trạng mất rừng trên địa bàn không phải do đơn vị buông lỏng quản lý.

Theo ông Mạnh, hiện toàn đơn vị chỉ có 18 người trực tiếp quản lý bảo vệ rừng với diện tích hơn 13.000 ha. 

Nhân lực, vật lực thiếu thốn, cộng với cơ chế chính sách chưa phù hợp khiến việc quản lý bảo vệ rừng không đảm bảo. "Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã liên tiếp mở các đợt tấn công truy quét lâm tặc. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng nên không thể bao quát được", ông Mạnh phân trần. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem