Công an TP Cần Thơ
-
Công an TP.Cần Thơ vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển ma túy, khám xét nơi ở đối tượng này phát hiện 2 khẩu súng dạng rulo, 6 viên đạn.
-
Công an TP.Cần Thơ vừa triệu tập đối với Cao Cường, quê ở quận Ninh Kiều để làm rõ hành vi mua bán các loại vũ khí thô sơ trên sàn thương mại điện tử.
-
Sáng 20/4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mai Công Hưng (đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm số 8) về hành vi "Nhận hối lộ".
-
Sáng 18/3, Tổ công tác của Công an TP.Cần Thơ đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) trên địa bàn toàn thành phố.
-
Sau khi phá trại tạm giam, bỏ trốn vào năm 1980, Võ Văn Bá đã thay đổi tên họ, cưới vợ sinh con, thay đổi nhiều địa điểm sinh sống. Tuy nhiên với quyết tâm cao, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ đã truy bắt được đối tượng sau 42 năm ẩn mình.
-
Ông Lê Anh Tuấn gửi đơn tố cáo hành vi phá hoại tài sản kèm chứng cứ rõ ràng, nhưng sau 6 tháng Công an quận Ninh Kiều TP.Cần Thơ trả lời "vụ việc chưa có dấu hiệu của tội phạm".
-
Ra đường không đúng quy định, bị lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 chặn lại không cho đi, một thanh niên ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, làm một bảo vệ dân phố bị thương.
-
Lên mạng xã hội đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng chức năng phòng, chống dịch Covid-19, cô gái ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ bị công an mời làm việc và lập biên bản vi phạm, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.
-
Tối 9/8, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, chiều cùng ngày đơn vị phát hiện trường hợp tài xế xe tải vận chuyển người trái phép từ vùng dịch (TP.HCM) về địa phương trong thời gian giãn cách xã hội.
-
Tối 9/8, thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lương Minh Phương (SN 1983, hiện cư trú tại thị trấn Phong Điền, TP.Cần Thơ) với mức phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.