Công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định bà Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội NDVN

Thu Hà Thứ ba, ngày 02/08/2022 20:05 PM (GMT+7)
Chiều nay, ngày 2/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Bình luận 0

Thực hiện Quyết định số 573-QĐNS/TW ngày 18/7/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức "Lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023".

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chủ trì Lễ công bố Quyết định.

Tham dự Lễ công bố Quyết định về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các Phó Chủ tịch: Phạm Tiến Nam, Bùi Thị Thơm, Đinh Khắc Đính, Cao Xuân Thu Vân.

Về phía tỉnh Bạc Liêu có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định bà Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội NDVN - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Xuân Thu Vân. Ảnh: Phạm Hưng

Tại buổi lễ, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho đồng chí Cao Xuân Thu Vân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân chia sẻ: "Hôm nay, tôi rất xúc động và vinh dự được Thủ trưởng đơn vị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tôi tham gia Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và chính thức hoạt động tại cơ quan với đầy đủ các điều kiện và các đồng chí đã tin tưởng giới thiệu để tôi được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ với chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tôi sẽ cố gắng nỗ lực bằng hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trực tiếp là đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phân công".

Công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định bà Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội NDVN - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Phạm Hưng.

Bà Cao Xuân Thu Vân cũng bày tỏ niềm xúc động, cảm ơn đối với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, các đồng nghiệp, đặc biệt là người dân Bạc Liêu đã hỗ trợ, giúp đỡ, đào tạo, rèn luyện, tạo điều kiện trong suốt thời gian qua.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định bà Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội NDVN - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hưng

"Tôi trân trọng cảm ơn sự trân quý, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo địa phương và các đồng chí lãnh đạo ở đơn vị mới. Hy vọng sự ủng hộ đó tiếp tục được nhân lên để tôi có môi trường hoạt động thật tốt. Một lần nữa tôi xin quyết tâm phấn đấu, đổi mới sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" – bà Cao Xuân Thu khẳng định.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định bà Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội NDVN - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hưng

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam chúc mừng đồng chí Cao Xuân Thu Vân đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tín nhiệm bầu vào giữ chức vị Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, được chỉ định tham gia Đảng đoàn.

Trên cương vị mới hy vọng đồng chí Cao Xuân Thu Vân tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn ở địa phương sẽ cùng với lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đóng góp cho sự phát triển của Hội Nông dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam cũng chia sẻ thêm, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã cung cấp 3 cán bộ làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Mong rằng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng chí Cao Xuân Thu Vân là người con của Bạc Liêu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định bà Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội NDVN - Ảnh 5.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hưng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định lãnh đạo Trung ương Hội, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để đồng chí Cao Xuân Thu Vân thể hiện, phát huy năng lực, khả năng, đặc biệt là kinh nghiệm trong quá trình công tác ở địa phương, nhất là vùng Tây Nam Bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công bố Quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ định bà Cao Xuân Thu Vân tham gia Đảng đoàn Hội NDVN - Ảnh 6.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Xuân Thu Vân. Ảnh: Phạm Hưng

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng tin tưởng đồng chí Cao Xuân Thu Vân sẽ sớm làm quen, tiếp cận công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Bí thư tin tưởng giới thiệu và Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tin tưởng, tín nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem