Cổng chào

  • (Dân Việt) - Ngày 15-7, sau 3 ngày làm việc, kỳ họp lần thứ 21 HĐND TP. Hà Nội khóa XIII đã bế mạc. HĐND thành phố đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng và 2 nghị quyết về công tác nhân sự.
  • Sáng nay, 15/7, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, thành phố Hà Nội đã báo cáo trình Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng xin dừng việc xây dựng năm cổng chào mừng 1000 năm Thăng Long.
  • (Dân Việt) - Nếu chúng ta không đưa ra được những biện pháp quyết liệt cụ thể, rất có thể sẽ làm hỏng cả một thế hệ thanh thiếu niên hiện nay vì những game sex, game bạo lực...
  • Thành phố Hà Nội sẽ cân nhắc lại chuyện làm cổng chào sau khi có nhiều ý kiến phản hồi từ đại biểu Hội đồng nhân dân và dư luận.
  • (Dân Việt) - Ngày 13-7, tại kỳ họp thứ 21 HĐND TP. Hà Nội khóa XIII, các đại biểu đã “mổ xẻ” nhiều vấn đề “nóng” như quản lý đất đai, giải quyết úng ngập, xây dựng cổng chào đón Đại lễ nghìn năm.
  • (Dân Việt) - Thời gian đến Đại lễ nghìn năm Thăng Long ngày càng gấp rút, trong khi các mẫu cổng chào mà TP.Hà Nội đưa ra vẫn chưa được lòng dư luận. Trong khi đó, còn có những mẫu cổng không được nhìn tới...
  • (Dân Việt) - Thiết kế trụ tròn bị "phê" vì ban ngày không biểu hiện được các hình điêu khắc, chỉ thể hiện được ý đồ khi trời tối, chưa kể dễ bị liên tưởng tới linga...
  • Một kiến trúc sư đưa ra phương án chỉ nên xây dựng một cổng chào đặc biệt ở Hà Nội đón 1.000 năm Thăng Long và đơn vị của ông sẽ hoàn toàn tự kêu gọi kinh phí.
  • (NTNN) - Quan điểm chung của Hội Kiến trúc sư Việt Nam là không đồng tình với việc Hà Nội định xây dựng cổng chào quy mô lớn, ở một số nơi quá xa với khu vực trung tâm, với những hình tượng chưa chọn lọc.
  • (NTNN) - Chiều 29-6, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý phương án lắp dựng bốn cổng chào kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.