Công chức dành 6 tiếng mỗi ngày để... xem "phim đen"

Thứ tư, ngày 06/03/2013 12:55 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một cuộc điều tra tại tỉnh Tuscany, Italia cho thấy, nhiều công chức tại nơi đây đã dùng máy tính công để xem phim khiêu dâm và thời gian họ dành cho việc này lên tới 6h/ngày.
Bình luận 0

Theo kết quả điều tra này, nhiều công chức tới cơ quan lúc 8h sáng và dành đến 6 tiếng một ngày để truy cập vào các trang web khiêu dâm. Họ hầu như không làm việc mà chỉ tập trung vào việc xem phim có nội dung không lành mạnh và chỉ dừng xem khi đến giờ nghỉ trưa, hoặc bận một số việc cá nhân cần thiết.

img
Ông Narcisio Buffoni, thị trưởng của Montignoso, thuộc Massa Carrara, tỉnh Tuscany, Italia

Sau khi kết quả điều tra này được công bố, ông Narcisio Buffoni, 60 tuổi, thị trưởng của Montignoso, thuộc Massa Carrara, tỉnh Tuscany của Italia đã vô cùng tức giận. Vì vậy, ông Buffoni đã ra quyết định chặn toàn bộ máy tính của cơ quan làm việc, những máy tính này sẽ không thể truy cập vào tất cả các trang trên internet mà chỉ có thể vào được hệ thống nội bộ của hội đồng thành phố.

Ông Buffoni cho biết: “Nhân viên đang sử dụng internet không hiệu quả và đúng mục đích, đó là lý do tại sao tôi ra quyết định cấm tất cả các máy tính trong các cơ quan truy cập vào internet. Tôi không tiện nói cụ thể về việc những nhân viên này đã thường xuyên vào trang web nào. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định đó là những trang không liên quan đến công việc là không lành mạnh”.

Theo DM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem