Công Phượng dẫn đầu danh sách “Vua dội bom”

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 21/08/2017 19:15 PM (GMT+7)
Với bàn thắng vào lưới U22 Philippines, tiền đạo Công Phượng đã có pha lập công thứ 4, ngang bằng Aung Thu của U22 Myanmar.
Bình luận 0

Công Phượng và Aung Thu đang cạnh tranh khá quyết liệt trên bảng thành tích 'Vua phá lưới' SEA Games 29. Sau khi chân sút của U22 Myanmar có bàn thắng thứ 4 ở ngày thi đấu hôm qua vào lưới U22 Brunei, Công Phượng ngay lập tức đáp trả.

Đáng nói, bàn thắng của Công Phượng là một pha lập công rất đẹp, mang đậm phong cách của tiền đạo CLB HAGL. Có bóng trước vòng cấm, Công Phượng đột phá qua 3 cầu thủ đội bạn trước khi khiến thủ môn đối phương phải vào lưới nhặt bóng bằng một cú sút căng vào góc gần.

img

Công Phượng. Ảnh: IT.

Bàn thắng vào lưới U22 Philippines của Công Phượng cũng đã mở toang cánh cửa chiến thắng cho U22 Việt Nam, bởi trước đó thầy trò HLV Hữu Thắng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của hàng thủ đối phương.

Sau pha lập công của Công Phượng, lần lượt Văn Thanh, Văn Toàn và Hồ Tuấn Tài đã tiếp tục 'nổ súng' giúp U22 Việt Nam thắng giòn giã 4-0. Với bàn thắng thứ 4 tại giải, Công Phượng cũng chính thức vượt qua số bàn thắng mà chính anh ghi được (3 bàn) ở SEA Games 28.

Cuộc đua 'Vua phá lưới' SEA Games 29 giữa Công Phượng và Aung Thu chắc chắn sẽ còn tiếp diễn vì chặng đường SEA Games 29 còn khá dài. Tuy nhiên, số 10 của U22 Việt Nam đang có lợi thế hơn bởi được thi đấu 5 trận vòng bảng, trong khi Aung Thu chỉ đá 4.

Ở phía sau, Văn Hậu và Tuấn Tài của U22 Việt Nam cũng đã có được mỗi người hai bàn thắng cho riêng mình. Ở trận đấu tới, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia vào tối ngày 22.8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem