Công Thương
-
Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị huỷ kết quả tuyển dụng công chức năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức, thu hồi quyết định tuyển dụng đối với những người không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn; yêu cầu Bộ Công Thương kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm.
-
Liên quan đến vụ tiêu cực trong thi tuyển công chức xảy ra tại Bộ Công Thương, đại biểu Quốc hội đã đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
-
Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, chương trình quảng bá “Đặc sản vùng miền” Hà Nội 2014 lần đầu tiên được tổ chức nhằm hỗ trợ sản phẩm đặc trưng các vùng, miền trong cả nước tiêu thụ tại Hà Nội và kết nối giữa nhà sản xuất-nhà phân phối-người tiêu dùng.
-
Cà chua của nông dân Lâm Đồng ế ẩm đến mức đổ ra đỏ cả đường. Một mùa bội thu nhưng cà chua không tiêu thụ được dẫn đến thảm trạng như đã từng xảy ra với dưa hấu, vải, ngô và nhiều thứ khác.
-
Ông Nguyễn Phú Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, phía Đài Loan đã có công văn yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, truy suất nguồn gốc sản phẩm dầu mà Công ty Đại Hạnh Phúc xuất sang Đài Loan nhưng là sản phẩm xuất từ năm 2011.
-
Trái với lời than phiền từ các tập đoàn lớn như Samsung, Canon..., giám đốc một doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ tuyên bố: “Đừng nói doanh nghiệp Việt không làm được ốc vít, mà bởi, các ông chủ FDI luôn có nhiều chiêu trò để làm khó”.
-
Lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, lực lượng quản lý thị trường, hải quan, y tế chưa ghi nhận các loại hàng hóa chứa dầu ăn bẩn lưu thông trên thị trường Việt Nam.
-
Anh là Phạm Văn Vang (32 tuổi), được xem là người đầu tiên khôi phục lại làng nghề gốm Bồ Bát ở thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô (Ninh Bình).
-
Sở Công Thương Hà Nội vừa kêu gọi các cá nhân, doanh nghiệp sáng tác từ 300-350 mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thiết kế mới nhằm đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đáp ứng yêu cầu, thị hiếu khách hàng.
-
30 đồng ấy mua được 3 chữ “đúng quy trình” trong bản báo cáo. 30 đồng ấy, để trong lần tăng giá tới, ngành công thương vẫn tính đó là một lần giảm: Giảm tới tận 5 lần liên tiếp, trong khi chỉ “nhấn ga” có một lần.