Covid-19: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết

H.Phúc Thứ ba, ngày 09/02/2021 15:00 PM (GMT+7)
Dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp, từ 12h trưa 9/2 (28 Tết), các cửa hàng, dịch vụ kinh doanh quán nhậu, karaoke, bar, beerclub, massage, phòng tập gym, yoga… bắt đầu đóng cửa.
Bình luận 0

Từ 12h trưa 9/2 (28 Tết), nhiều cửa hàng, dịch vụ kinh doanh quán nhậu, karaoke, bar, beerclub, massage, phòng tập gym, yoga… tại TP.HCM đã bắt đầu đóng cửa theo chỉ đạo mới của UBND TP.HCM về việc tăng cường các biện pháp phòng Covid-19, khi dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp trên địa bàn.

Ngoài yêu cầu tạm dừng các dịch vụ trên để phòng Covid-19, UBND TP.HCM cũng yêu cầu dừng tất cả hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim.

Covid-19 tại TP.HCM: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết - Ảnh 1.

Dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp, từ trưa 9/2, nhiều quán nhậu tại TP.HCM đóng cửa theo chỉ đạo mới. Ảnh: Hồng Phúc

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy từ sáng đến trưa 9/2, nhiều con đường tập trung các dịch vụ trên như Phạm Văn Đồng, Phan Xích Long, Bùi Viện, Hoàng Sa, Trường Sa…, chủ các cửa hàng đã chủ động dọn dẹp, thu gọn bàn ghế vào một góc, khóa cửa và bắt đầu nghỉ Tết.

Tết Nguyên đán thường là dịp "rủng rỉnh" của các dịch vụ như quán nhậu, karaoke, bar… Nhiều nơi đã thông báo với khách sẽ hoạt động xuyên Tết, thậm chí không nghỉ mùng 1 Tết nhưng cuối cùng cũng phải thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và chờ thông báo mới.

Chủ một quán nhậu trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) cho biết, tối qua khi bán đã biết tin đóng cửa phòng dịch nên khuya chỉ dọn sơ sơ, sáng ra làm kỹ hơn để chính thức nghỉ Tết. 

"Thực ra vài hôm qua khi có tin dịch, khách đến cũng khá vắng chứ không sung như những ngày trước đó. Bây giờ đóng cửa là không biết đến khi nào mới được hoạt động lại", ông nói.

Covid-19 tại TP.HCM: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết - Ảnh 3.

Bàn ghế xếp gọn gàng để "ăn Tết" đến khi có thông báo mới. Ảnh: Hồng Phúc

Tại "phố Tây" Bùi Viện (quận 1), hầu hết quán bar, vũ trường đều đã đóng cửa. Một số bar quyết định dồn lực cho Tết này nên trang trí Tết rất hoành tráng, bởi hàng năm, doanh số bán Tết tăng gấp 2-3 lần, nhưng nay đã cửa khóa im ỉm.

Chị Thúy - quản lý một quán bar nằm tại trung tâm khu Bùi Viện cho hay, để chuẩn bị Tết, bar tăng cường nhân viên hơn so với ngày thường, nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận đóng cửa phòng dịch. 

Chị nói việc đóng cửa phòng dịch cả năm qua đến nhiều lần nên những người kinh doanh ở đây không còn quá bất ngờ. Dù vậy, chị cho rằng mong mỏi lớn nhất là TP.HCM kiểm soát tốt dịch thì hoạt động kinh doanh mới có thể bình thường trở lại.

Các dịch vụ ăn uống tại TP.HCM hiện vẫn đang hoạt động bình thường. Chủ một quán hủ tiếu nổi tiếng tại quận Bình Thạnh sáng 9/2 đông đúc người đến ăn sáng, ông cho biết vẫn bán đến hết ngày 29 Tết mới nghỉ, vì TP hiện chỉ mới tạm ngưng hoạt động các dịch vụ không cần thiết, giống như trước đây.

Ghi nhận trưa 28 Tết cho thấy nhiều phòng gym, rạp chiếu phim, sân khấu đã đóng cửa, dán thông báo tạm ngưng hoạt động chờ đến khi có thông báo mới. Hoạt động vui chơi Tết tại Nhà văn hoá Thanh niên, Phố ông đồ cũng đã tạm ngưng để phòng dịch.

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp trên địa bàn, TP.HCM cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự.

Riêng các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh, UBND cho phép hoạt động bình thường, nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế.

Covid-19 tại TP.HCM: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết - Ảnh 4.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM, phố Tây Bùi Viện vắng vẻ trưa 9/2. Ảnh: Hồng Phúc

Covid-19 tại TP.HCM: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết - Ảnh 5.

Bàn ghế được chằng chống trước khi nghỉ. Ảnh: Hồng Phúc

Covid-19 tại TP.HCM: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết - Ảnh 6.

Thậm chí nhiều quán bar, vũ trường cho thuê mặt bằng những tháng qua vẫn chưa có khách. Ảnh: Hồng Phúc

Covid-19 tại TP.HCM: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết - Ảnh 7.

Một phòng gym tại quận Bình Thạnh thông báo đóng cửa từ sáng 28 Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Covid-19 tại TP.HCM: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết - Ảnh 8.

Nhà hát, phòng kịch, rạp chiếu phim cũng phải đóng cửa từ 12h ngày 9/2 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: Hồng Phúc

Covid-19 tại TP.HCM: Bar, quán nhậu, gym... tại TP.HCM đóng cửa phòng dịch trưa 28 Tết - Ảnh 9.

Hoạt động vui chơi Tết tại Nhà văn hoá Thanh niên (quận 1) đóng cửa. Ảnh: Hồng Phúc

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem