Covid-19 Đà Nẵng: Trồng dưa hấu trái nằm la liệt ngoài đồng, nông dân bán trầy trật

Trần Hậu Thứ năm, ngày 05/08/2021 05:15 AM (GMT+7)
Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đang vào vụ thu hoạch dưa hấu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến việc tiêu thụ dưa hấu rất chậm, nhiều hộ dân đang “ngồi trên đống lửa”.
Bình luận 0

Nông dân trồng dưa hấu bí đầu ra do Covid-19

Ông Trương Thanh Nhân - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, xã Hòa Bắc có khoảng 50ha trồng dưa hấu, với hơn 15 hộ tham gia. 

Dưa hấu trồng tập trung ở 2 cánh đồng thôn Nam Mỹ và Phò Nam, sản lượng mỗi vụ khoảng 150-170 tấn. Trước những khó khăn trong tiêu thụ,  UBND xã Hoà Bắc có văn bản gửi UBND huyện Hòa Vang, các sở, ngành thành phố Đà Nẵng kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ giúp người trồng dưa vượt qua khó khăn.

Đà Nẵng: Nông dân trồng dưa gặp khó do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trúc vẫn còn hơn 40 tấn dưa hấu đang vào vụ thu hoạch vẫn chưa bán được. Ảnh: Trần Hậu.

"Nhằm giúp bà con tiêu thụ hàng nông sản, đặc biệt là dưa hấu đã đến mùa thu hoạch. Bên cạnh đó, UBND đã có văn bản gửi các sở ngành của thành phố để kết nối hỗ trợ dưa cho bà con. Cuối tuần này, bà con thu vụ dưa đợt 2. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã nhận nhiều đơn đặt hàng, hiện nay đang tổng hợp tầm khoảng hơn 70 tấn nữa. Chúng tôi liên kết tiêu thụ giúp cho bà con đầu ra ổn định", ông Nhân nói.

Dịch bệnh Covid-19 nên việc tiêu thụ nông sản trên bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng gặp rất nhiều khó khăn, thương lái cũng chậm thu mua do khó vận chuyển đi xa, giao thông đi lại hạn chế.

Đà Nẵng: Nông dân trồng dưa gặp khó do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Toàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có khoảng 50ha trồng dưa hấu, với hơn 15 hộ tham gia. Ảnh: Trần Hậu.

Đồng hành với người trồng dưa hấu hiện nay, nhiều đơn vị, siêu thị đã chung tay hỗ trợ, giúp bà con vượt qua khó khăn.

Vụ dưa hấu năm nay, gia đình ông Nguyễn Trúc ở thôn Phò Nam, xã miền núi Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng trồng hơn 1ha dưa. Dịch bệnh Covid-19 diễn bến phức tạp, đã đến kỳ thu hoạch nhưng không có thương lái đến mua như mọi năm.

Ông Trúc cho biết, một năm gia đình trồng 2 vụ dưa, cho thu nhập khoảng 150 đến 200 triệu đồng. Năm nay do dịch bệnh kéo dài cả vườn dưa bán chậm chắc chỉ bù tiền vốn, vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Dưa đến ngày thu hoạch phải bán, nếu không chín quá sẽ hỏng hết. Hiện tại, gia đình ông Nguyễn Trúc mới bán được 6 tấn dưa, tại vườn còn khoảng hơn 40 tấn dưa vẫn chưa bán được.

Đà Nẵng: Nông dân trồng dưa gặp khó do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 3.

Dưa hấu năm nay chỉ có giá 4.000-5.000 đồng/kg. Ảnh: Trần Hậu.

"Trước kia trồng đại trà cây mía, cây mía mất giá chuyển qua cây dưa. Hiện nay cây dưa có giá nhưng do dịch bệnh Covid-19 không bán được, khâu tiêu thụ quá hẹp, dưa hiện nay bán được rất ít, giá lại thấp nên rất khó cho người dân. Các năm trước thương lái rất đông. Mong mỏi của người dân là Nhà nước giúp đỡ cho bà con nông dân để đầu ra được ổn định. Hiện nay lỗ rồi nhưng vớt được chừng nào hay chừng đó để lấy lại vốn, còn 40 tấn dưa không phải ít đâu…", ông Trúc than thở.

Không riêng gia đình ông Trúc, hiện nay, nhiều hộ dân trồng dưa ở xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang cũng gặp khó khăn về tiêu thụ như hộ bà Bùi Thị Tiến, Lê Văn Lâm...

Đà Nẵng: Nông dân trồng dưa gặp khó do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 4.

Hiện nay một số doanh nghiệp, cá nhân đứng ra thu mua giúp bà con, tuy nhiên sản lượng cần tiêu thụ vẫn còn rất lớn. Ảnh: CTV.

Theo ông Trúc, những năm trước, dưa hấu được giá bán ra thị trường từ 7.000-12.000 đồng/kg, nay giảm còn 4.000-5.000 nghìn đồng/kg nhưng vắng bóng người mua, do ảnh hưởng của Covid-19 nên thương lái không vào thu mua được.

Vào cuộc giúp nông dân bán dưa hấu

Ông Lê Đình Ca - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, vụ hè thu năm 2021 này thời tiết cơ bản thuận lợi cho cây dưa phát triển tốt và đã cho thu hoạch. Dưa của xã Hoà Bắc đến thời điểm này tiêu thụ được 1/3 rồi. 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên thời gian qua việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói chung và trong đó có dưa hấu gặp rất nhiều khó khăn đầu ra. Các tổ chức đơn vị có cam kết hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm là việc làm hết sức cần thiết, tạo điều kiện cho bà con yên tâm sản xuất.

Đà Nẵng: Nông dân trồng dưa gặp khó do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Trúc chia sẻ khó khăn về đầu ra với phóng viên. Ảnh: Trần Hậu.

Để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm dưa hấu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng làm đầu mối liên kết, hỗ trợ tiêu thụ cho người trồng dưa.

Được biết, siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đã tiêu thụ hơn 3 tấn dưa hấu cho người trồng dưa ở xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang, với giá thu mua hợp lý, và cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ người trồng dưa vượt qua khó khăn.

Đà Nẵng: Nông dân trồng dưa gặp khó do dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 6.

Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng nhập mỗi ngày 1 tấn dưa hấu, tiêu thụ giúp bà con cho đến khi hết mùa dưa. Ảnh: CTV.

"Hiện nay do dịch bệnh Covid-19 nên người trồng dưa ở xã Hoà Bắc gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Trước tình hình này, siêu thị đã hỗ trợ bà con nông dân nhập mỗi ngày 1 tấn dưa để tiêu thụ cho đến khi hết mùa dưa. Đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ bà con, nhất trong dịch bệnh Covid-19 giúp họ vượt qua khó khăn...". - Ông Phan Thống, Giám đốc siêu thị Co.opmart Đà Nẵng nói.

Hi vọng rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ giúp bà con kịp thời tiêu thụ vụ dưa hấu năm nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem