Covid-19 "nóng", chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn sôi động

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 01/02/2021 16:38 PM (GMT+7)
Theo nhiều tiểu thương bán đồ trang trí Tết tại đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM), lượng khách mua sỉ giảm, nhưng khách lẻ tăng mạnh. Sức mua có thể không bằng năm trước, nhưng hiện chợ đang tấp nập nên không lo ế.
Bình luận 0
 - Ảnh 1.

Con đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) vào những ngày này tấp nập người đến mua hoa mai đào giả, câu đối đỏ, lồng đèn… Đây là một trong những con đường bán đồ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM.

 - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy: So với những ngày trước đó, việc mua bán ở đây đã sôi động hơn. Nhiều tiểu thương khẳng định, họ đã không còn ủ dột ngóng khách, vì lượng người đến mua đồ trang trí nhiều hơn, việc buôn bán diễn ra nhộn nhịp từ sáng đến nửa đêm. Theo người bán, lượng khách sẽ không thể bằng các năm trước, nhưng vẫn không đến mức ế ẩm.

 - Ảnh 3.

Chủ cửa hàng trang trí Tết Vy Vy nói: “Trải qua nhiều đợt dịch Covid-19, chúng tôi cũng chuẩn bị tâm lý kỹ và dự đoán nhu cầu mua đồ trang trí Tết sẽ trễ như lễ Giáng sinh vừa qua. Dù gì thì nhu cầu mua đồ trang trí làm đẹp nhà cửa vẫn có nên không quá lo ngại”. Chị và 6-7 nhân viên của hàng liên tục giới thiệu và đóng thùng đồ trang trí cho khách.

 - Ảnh 4.

Trong khi đó, anh Thy, chủ một cửa hàng khác cho biết thêm: Năm nay, các khách hàng là doanh nghiệp giảm đáng kể, nhưng ngược lại, khách lẻ lại tăng cao. Với sức mua hiện nay, anh cho rằng tình hình chung sẽ không quá lo lắng.

 - Ảnh 5.

“Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Bắc, chúng tôi vẫn ngóng tin, không biết những ngày tới TP.HCM sẽ như thế nào. Có lẽ cũng lo lắng dịch bệnh bùng phát nên người đã đi mua đồ trang trí những ngày qua cũng nhiều hơn” - nhân viên một cửa hàng nói.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 6.

Chị Ngọc Hương (quận 6) cho biết ,mua mai đào giả để trang trí quán cà phê những ngày giáp Tết. Theo chị, cũng vì lo lắng dịch bệnh, suy tính việc có nên trang trí cửa hàng hay không nên đến thời điểm này mới ra quyết định và đến đường Hải Thượng Lãn Ông mua sắm. Giá mỗi cành mai đào giả từ 18.000-20.000 đồng/cành.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 7.

Theo người bán, năm nay, giá các mặt hàng trang trí Tết Nguyên đán không tăng so với năm trước cũng vì tình hình dịch bệnh Covid-19.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 8.

Giá mỗi cây mai, đào cao gần 2m có giá từ 1,5 triệu đồng. Những cây mai, đào kiểu mới, hoa chi chít có giá từ 4 triệu đồng.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 9.

Ngoài mai đào giả nguyên cây, dạng cành hoặc hoa bán theo kg, hàng loạt đồ trang trí Tết như câu đối đỏ, lồng đèn; nia, rơm để làm tiểu cảnh cũng rất hút khách.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 10.

Hai bạn trẻ tìm mua nia để về viết thư pháp, trang trí tiểu cảnh Tết.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 11.

Lồng đèn đỏ cũng bán rất chạy. Lồng đèn lớn có giá 220.000 đồng, lồng đèn nhỏ 90.000 đồng, mô hình pháo treo trang trí từ 120.000-130.000 đồng.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 12.

Điểm đặc biệt của con đường bán đồ trang trí Tết này là khách có thể đậu xe tại chỗ, vào chọn sản phẩm ưng ý. Vì vậy, vào giờ cao điểm chiều tan tầm, cả con đường tấp nập, giao thông di chuyển khá khó khăn.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 13.

Cánh shipper hoạt động hết công suất để giao mai đảo giả cho khách. Theo người bán, nhu cầu mua đồ trang trí Tết muộn hơn thường năm nên cao điểm sẽ từ 23 tháng Chạp.

Covid-19 phức tạp nhưng chợ trang trí Tết lớn nhất TP.HCM vẫn tấp nập, tiểu thương không lo ế - Ảnh 14.

Ghi nhận cũng cho thấy trong khi hầu hết người đi mua đồ trang trí Tết đều đeo khẩu trang thì nhiều người bán hàng vẫn không chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem