Covid-19: Phú Yên lập sở chỉ huy tiền phương và bệnh viện dã chiến

Hùng Phiên Chủ nhật, ngày 27/06/2021 21:09 PM (GMT+7)
Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Phú Yên đặt tại Trung tâm Y tế TX.Đông Hòa, với quy mô 100 giường bệnh.
Bình luận 0

Chiều tối 27/6, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký ban hành quyết định thành lập Sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Yên.

Covid-19: Phú Yên lập sở chỉ huy tiền phương và bệnh viện dã chiến - Ảnh 1.

Nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tại tỉnh Phú Yên hội ý tác nghiệp (ảnh: CDC Phú Yên)

Sở chỉ huy gồm 16 thành viên, do ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Phú Yên làm Chỉ huy trưởng.

Nhiệm vụ của Sở chỉ huy là giúp Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Phú Yên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Sở Y tế Phú Yên là cơ quan thường trực và nơi đặt trụ sở của Sở chỉ huy.

Covid-19: Phú Yên lập sở chỉ huy tiền phương và bệnh viện dã chiến - Ảnh 2.

Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Phú Yên đặt tại Trung tâm Y tế TX.Đông Hòa (ảnh: D.T)

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên cũng đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh Phú Yên tại Trung tâm Y tế TX.Đông Hòa (khu phố 3, phường Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa) trên cơ sở chuyển trạng thái hoạt động kinh doanh khám bệnh, chữa bệnh đa khoa sang khám, chữa bệnh Covid-19.

Bệnh viện dã chiến Đông Hòa với quy mô 100 giường bệnh có chức năng tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Phú Yên, từ ngày 23/6 đến nay, tỉnh này ghi nhận 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng thuộc các khu vực: TP.Tuy Hòa (25 ca), huyện Sơn Hòa (11 ca) và TX.Đông Hòa (2 ca).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem