Covid-19: Bác sĩ Pháp nói gì với cựu đại sứ Pháp về y tế Việt Nam?

Hoà Nguyễn - Ngọc Hải Thứ sáu, ngày 10/04/2020 17:40 PM (GMT+7)
Nhiễm Covid-19 và được ra viện vào hôm nay, vị cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam đã chia sẻ về cuộc gọi của bác sĩ Pháp nói với ông về y tế Việt Nam.
Bình luận 0

Cụ thể, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) hôm nay có 9 bệnh nhân đã được xác định khỏi bệnh.

Các bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện gồm có: BN25, nữ, 50 tuổi, Quốc tịch Anh; BN86, nữ, 54 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội; BN94, nữ, 64 tuổi, ở Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang; BN 148, nam, 58 tuổi, Quốc tịch Pháp; BN194, nữ, 42 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai; BN202, nữ, 57 tuổi, ở Hưng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nôi, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai; BN205, nam, 37 tuổi, ở Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai; BN237, nam, 64 tuổi, Quốc tịch Thụy Điển; BN249, nam, 55 tuổi, ở Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An.

img

Các bệnh nhân khỏi Covid-19 hôm nay được ra viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bày tỏ sự cảm kích của mình đối với hệ thống y tế của Việt Nam nói chung, sự tận tuỵ, nhiệt tình chăm sóc của tập thể các y, bác sĩ và những cán bộ liên quan của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, BN148 (cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam) gửi lời cảm ơn chân thành của mình tới các đơn vị.

Vị cựu đại sứ Pháp cho biết, ông đã sống ở đây 17 ngày, mỗi ngày được quan tâm, chăm sóc rất tốt.

“Tôi thấy tổ chức ở đây rất hợp lý, rất chuyên nghiệp. Tôi cũng muốn nói rằng các bệnh nhân ở đây rất đoàn kết, tốt bụng với nhau. Kỷ niệm này rất đặc biệt, kỷ niệm vui vì sự quan hệ rất thân thiện với mọi người ở đây, kỷ niệm đọng lại không thể quên được” – BN148 xúc động chia sẻ.

img

Cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam bày tỏ sự cảm kích, biết ơn với Việt Nam nói chung, tập thể y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã quan tâm, chăm sóc ông rất tốt trong thời gian ông điều trị Covid-19 tại đây.

Theo vị cựu đại sứ Pháp, kế hoạch sắp tới của ông là về nhà và tự cách ly tại gia đình 14 ngày. Ông hy vọng là tình hình trong cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng sẽ tốt lên, người dân có thể đi lại bình thường.

Đáng chú ý, nam bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 148 này cho biết, ông không cảm thấy lo sợ khi điều trị tại Việt Nam.

“Cách điều trị của Việt Nam là rất tốt, rất có hiệu quả. Bác sĩ Pháp đã nói chuyện với bác sĩ Việt Nam, bác sĩ Pháp bảo tôi rằng sự tổ chức của Việt Nam rất chuyên nghiệp, rất tốt. Từ ngày đầu đến bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của bác sĩ và y tá Việt Nam ở đây” – cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam khẳng định.

img

Bà Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể Bệnh viện Viện Nhiệt đới Trung ương và  hy vọng Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được Covid-19.

Bà Đỗ Thị Bình (64 tuổi, BN94, TP.Bắc Giang, Bắc Giang) cũng liên tục bày tỏ lời cảm ơn tới tập thể các y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Bà Bình chia sẻ, khi bị dương tính, chính bản thân bà cũng không biết, bà sang nước ngoài thăm con, sau hạ cánh được thông báo nhiễm Covid-19.

“Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các y bác sĩ ở bệnh viện này, thật sự mà nói các nhân viên, bác sĩ rất nhiệt tình, chăm sóc chúng tôi chu đáo, được các bác sĩ thương yêu. Thật sự chúng tôi rất hy vọng và đặt niềm tin vào bệnh viện, xin chân thành cảm ơn” – bà Bình bộc bạch.

img

Các bệnh nhân khi khỏi bệnh sẽ được cấp giấy ra viện, lực lượng an ninh của Bệnh viện sẽ kiểm tra, đối chiếu trước khi họ ra về.

Về các triệu chứng của bệnh, bà Bình chia sẻ lúc mới phát hiện nhiễm bệnh thì bản thân cũng thấy có một chút bất thường, tuy nhiên bản thân bà đã cố gắng luyện tập rèn sức khoẻ, rửa tay, súc miệng nhiều lần cùng với sự quan tâm, chăm sóc nhiệt tình từ các y, bác sĩ, nay bà đã khỏi bệnh.

Tình hình của 9 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) ngày 10/4:

1. BN25: Vào viện ngày 8/3, kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính (ngày 2/4, 3/4, 5/4, 7/4). Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều.

2. BN86: Vào viện ngày 20/3, kết quả xét nghiệm đã 4 lần âm tính (ngày 25/3, 26/3, 29/3, 6/4). Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

3. BN94: Kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính (ngày 1/4, 4/4, 7/4). Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

4. BN 148: Kết quả xét nghiệm đã 2 lần âm tính (ngày 3/4, 6/4. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt không ho, không khó thở.

5. BN194: Vào viện ngày 30/3, kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính (ngày 2/4, 5/4, 8/4). Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, Không sốt, không ho, không khó thở.

6. BN202: Vào viện ngày 29/3, kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính (ngày 1/4, 4/4, 7/4). Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

7. BN205: Vào viện ngày 31/3, kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính (ngày 31/3, 3/4, 6/4. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tổn ổn định.

8. BN237: Vào viện ngày 3/4, kết quả xét nghiệm đã 2 lần âm tính (ngày 3/4, 6/4). Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không tức ngực, không khó thở.

9. BN249: Vào viện ngày 23/3, kết quả xét nghiệm đã 3 lần âm tính (ngày 2/4, 3/4, 6/4). Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem