CPI tháng 7 tăng 0,27%

Thứ năm, ngày 25/07/2013 06:48 AM (GMT+7)
Tổng cục Thống kê ngày 24.7 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7.213 tăng 0,27% so với tháng 6 và tăng 7,29% so với tháng 7.2012. Tính chung 7 tháng đầu năm 2013, CPI tăng 6,81% so với cùng kỳ năm 2012.
Bình luận 0
Đóng góp vào chỉ số CPI cả nước 7 tháng, so với cùng kỳ năm 2012, trong rổ hàng hóa tính CPI, chỉ có 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm là lương thực (giảm 3,72%) và bưu chính viễn thông (giảm 0,43%), còn lại các nhóm hàng khác đều tăng giá.

Trong đó, nhóm dịch vụ y tế tăng cao nhất, tới 82,99%; dịch vụ giáo dục tăng 17,06%, thực phẩm tăng 1,82%. So với tháng 6, chỉ số giá tháng 7 chỉ có một nhóm tăng trên 1% là giao thông, tăng 1,34%.

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ khác đều tăng dưới 1%. Nguyên nhân CPI tăng được cho là do các tác động mang tính mùa vụ như các đợt thi đại học và cao đẳng, tăng giá xăng dầu, tăng lương cơ bản cho cán bộ công chức, nới lỏng tỷ giá thêm 1%.

Đáng lưu ý là trong tháng 7, giá thực phẩm đã tăng trở lại. Việc tăng 0,18% của tháng này cũng đã khiến cho giá thực phẩm bình quân 7 tháng qua so với 7 tháng đầu năm 2012 đã tăng 1,82%. CPI của nhiều địa phương tăng thấp hơn chỉ số chung cả nước.
Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem