Cụ ông giở trò với bé gái, cho tiền bịt miệng

Thứ bảy, ngày 13/04/2013 15:26 PM (GMT+7)
Trong năm 2009-2010, ông Tùng nhiều lần có hành vi đồi bại với bé gái tại nhà mình. Sau mỗi lần, ông đưa cho bé 5.000-10.000 đồng và dặn không nói cho ai biết.
Bình luận 0

Ngày 12.4, ông Đặng Trần Tùng (78 tuổi, ở quận Hà Đông) bị đưa ra xét xử phúc thẩm tại TAND Hà Nội về tội Dâm ô với trẻ em.

Theo bản án, trong năm 2009-2010, ông Tùng nhiều lần có hành vi đồi bại với bé gái tại nhà mình. Sau mỗi lần, ông đưa cho bé 5.000-10.000 đồng và dặn không nói cho ai biết.

Cuối năm 2011, bị nạn nhân tố cáo, ông Tùng bỏ trốn và hơn một tháng sau ra đầu thú. Ngày 24.12.2012, TAND quận Hà Đông phạt "yêu râu xanh" 78 tuổi mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc bồi thường 5 triệu đồng.

Cho rằng mức bồi thường nhân phẩm, danh dự chưa thỏa đáng, gia đình nạn nhân kháng cáo. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm xét thấy không có căn cứ chấp nhận yêu cầu này nên y án sơ thẩm.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem