Hiện, nông sản của các địa phương đang vào vụ thu hoạch, lượng xe chở hoa quả tươi lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn xuất khẩu sang Trung Quốc ngày càng tăng. Tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, linh hoạt tạo điều kiện tốt nhất để mặt hàng hoa quả tươi được thông quan nhanh chóng.
Nhờ lập "vùng xanh", đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 của nước bạn, tình hình xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn thời gian qua đã được cải thiện rất nhiều. Hiện mỗi ngày có hơn 500 xe hàng được thông quan giữa 2 bên.
Cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tạm thời dừng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa, chưa rõ thời gian khôi phục hoạt động.
Việc áp dụng phương thức giao nhận hàng "không tiếp xúc" tại cửa khẩu Lạng Sơn sẽ góp phần "giảm nhiệt" tình trạng ùn ứ nông sản, hạn chế cơ hội phát sinh tiêu cực tại khu vực cửa khẩu như trong thời gian qua.
Tính đến 22/2/2022, Lạng Sơn vẫn còn hơn 1.900 xe hàng hóa chờ xuất khẩu, do đó tỉnh này tiếp tục dừng tiếp nhận xe hoa quả tươi xuất khẩu đến ngày 5/3.
Trong ngày đầu tiên 21/2/2002 tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu trên phần mềm "Cửa khẩu số". Đơn vị cung cấp dịch vụ đã ghi nhận nhiều yêu cầu giải đáp, hỗ trợ vướng mắc phát sinh của cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện khai báo trên nền tảng này.
Hơn 5.300 phương tiện đang "ùn ứ" tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. 4 kiến nghị từ phía Trung Quốc đang được Việt Nam thực thi nhưng tình trạng tắc nghẽn cửa khẩu vẫn chưa thể xử lý dứt điểm...
Hôm nay là ngày thứ hai tỉnh Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe hàng chở hoa quả tươi lên các cửa khẩu của tỉnh này. Tuy nhiên, vẫn còn tồn hơn 2.000 xe hàng đợi xuất khẩu sang Trung Quốc.