Cửa khẩu Tân Thanh sẽ thông quan hàng hóa bình thường từ 18/8

Gia Tưởng Thứ ba, ngày 17/08/2021 13:47 PM (GMT+7)
Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, cửa khẩu Tân Thanh sẽ thông quan hàng hóa một cách bình thường từ ngày 18/8.
Bình luận 0

Chiều muộn 16/8, xuất hiện thông tin phía Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 17/8, trao đổi với Dân Việt, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, về mặt chính quyền giữa phía ta và phía nước bạn Trung Quốc, không có thông tin gì về tạm dừng thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh. Nước ta và nước bạn vẫn tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường.

"Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong khu vực và trên thế giới, nước bạn đã dành thời gian 1 ngày (ngày 16/8) để rà soát lại các khâu trong xuất nhập khẩu hàng hóa với nước ta ở cửa khẩu Tân Thanh. Việc này nhằm nâng cao các biện pháp phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa của cả 2 bên khi thông quan", ông Hồ Tiến Thiệu cho biết.

Cửa Khẩu Tân Thanh sẽ thông quan hàng hóa vào ngày mai. - Ảnh 1.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn (Ảnh: Phạm Trang, chụp đầu năm 2021)

Cũng trong sáng 17/8, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành hội đàm với phía nước bạn Trung Quốc.

Qua cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí: Thực hiện một số biện pháp mới, nhằm nâng cao hơn nữa khả năng phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho các lực lượng chức năng của cả 2 bên trong công tác xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Trong chiều 17/8, hai bên sẽ thống nhất xong các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Đến sáng 18/8, cửa khẩu Tân Thanh sẽ tiếp tục thông quan hàng hóa giữa 2 bên một cách bình thường.

Cửa Khẩu Tân Thanh sẽ thông quan hàng hóa vào ngày mai. - Ảnh 2.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Gia Tưởng)

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời về công tác điều hành, xây dựng xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong công các phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Lạng Sơn.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn lưu ý các cơ quan báo chí cần thông tin chính xác về các diễn biến, cũng như chính sách xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu của nước ta, đặc biệt tại Lạng Sơn.

Những thông tin chính xác sẽ rất tốt cho công tác điều hành và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem