Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an): Hành vi của Huỳnh Đắc Cường là rất nhẫn tâm, nghiêm trọng

Lam Anh – Chiên Hoàng Thứ sáu, ngày 28/01/2022 07:47 AM (GMT+7)
Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt đã ghi nhận từ phía đơn vị chủ trì thực hiện chuyên án liên quan đến Huỳnh Đắc Cường từ đầu và xuyên suốt đến nay. Đó là Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), 3 điều tra viên của Cục đã cùng PV Dân Việt đi khắp các địa bàn, gặp các nạn nhân và cả… thủ phạm.
Bình luận 0

Sau đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện việc bắt quả tang Huỳnh Đắc Cường…

Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Trưởng Bộ phận 3 - Phòng 5 - Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) người trực tiếp tham gia điều tra vụ án liên quan đến đối tượng Huỳnh Đắc Cường dụ dỗ nhiều trẻ em nam và các bạn trẻ quan hệ tình dục đồng tính, rồi có dấu hiệu nghiêm trọng về việc làm lây lan HIV cho họ, đã có những chia sẻ với Dân Việt.

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) lên tiếng: Hành vi của Huỳnh Đắc Cường là rất nhẫn tâm, nghiêm trọng - Ảnh 1.

Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Trưởng Bộ phận 3 - Phòng 5 - Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an. Ảnh: Lam Anh

Cường đã biết bản thân mình bị HIV nhưng vẫn dụ dỗ quan hệ tình dục rồi "đổ bệnh" cho các cháu

Trung tá Đặng Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng, nhiều vụ có diễn biến phức tạp và có tính chất rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) trên toàn quốc chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện để phòng ngừa, ngăn chặn, tấn công, đấu tranh trấn áp tội phạm có hiệu quả.

Đối với chuyên án Huỳnh Đắc Cường xâm hại tình dục đồng tính với nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Từ nguồn tin của Báo Điện tử Dân Việt, Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cung cấp, xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, đồng chí Cục trưởng Cục CSHS đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này.

Ngay từ đầu đã xác định hành vi của Huỳnh Đắc Cường là rất nghiêm trọng, bản thân Cường đã biết mình bị HIV nhưng vẫn có hành vi dụ dỗ các trẻ em quan hệ tình dục với nhiều trẻ em và các bạn trẻ mà không sử dụng biện pháp phòng tránh việc làm lây truyền HIV, điều đó cho thấy hành vi của Huỳnh Đắc Cường là rất nhẫn tâm, đã làm lây nhiễm HIV cho người khác. Hành vi này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ để lại hậu quả rất nặng nề, là hệ lụy lâu dài cho xã hội.

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) lên tiếng: Hành vi của Huỳnh Đắc Cường là rất nhẫn tâm, nghiêm trọng - Ảnh 2.

Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Đắc Cường. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Trong quá trình đấu tranh, chuyên án đã gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh, thu thập tài liệu về hành vi phạm tội của Huỳnh Đắc Cường. Cái khó khăn lớn nhất là việc thu thập thông tin từ phía các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Hầu hết các nạn nhân đều nhỏ tuổi, vì muốn giữ kín thân phận, không muốn cung cấp các thông tin về bản thân, không muốn cho ai biết mình là người đồng tính và đã bị lây nhiễm HIV hoặc đang đi xét nghiệm. 

Vì thế các cháu không chịu gặp mặt các trinh sát, điều tra viên để cung cấp thông tin. Trải qua nhiều ngày, bằng nhiều biện pháp như vận động gia đình và tìm cách tiếp cận các cháu kín đáo, nhắn tin nói chuyện, thuyết phục, để tạo lòng tin cho các cháu. Khi được các cháu tin tưởng, sau đó mới chịu gặp mặt để cung cấp thông tin về đối tượng. 

Khó khăn thứ hai là, ban đầu chưa xác định được đối tượng phạm tội. Theo thông tin các nạn nhân cung cấp thì chỉ biết là có một đối tượng tên Cường hoặc Thịnh nói giọng Quảng Nam, không rõ địa chỉ cụ thể.

Sau cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã xác định được đối tượng và đến ngày 5/1/2022 lực lượng Cục CSHS phối hợp với CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ được đối tượng Huỳnh Đắc Cường khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội tại nhà nghỉ 360 thuộc thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Mở rộng điều tra các đối tượng khác: các bạn trẻ đề cao cảnh giác với các "ngon ngọt" trên mạng xã hội

Trung tá Đặng Mạnh Hùng: Hiện tại Huỳnh Đắc Cường đã bị Cơ quan điều tra khởi tố về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi", quy định tại điều 145 Bộ luật Hình sự (BLHS). Việc Cường biết mình bị nhiễm HIV những vẫn phạm tội đó là tình tiết tăng nặng, định khung hình phạt đối với Cường. 

Tuy nhiên, cơ quan công an sẽ phải điều tra triệt để các hành vi phạm tội của Cường. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, của vụ án nếu xác định có đủ các yếu tố cấu thành thì có thể sẽ bị xử lý về hành vi làm lây truyền HIV cho người khác theo điều 148,149 BLHS.

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) lên tiếng: Hành vi của Huỳnh Đắc Cường là rất nhẫn tâm, nghiêm trọng - Ảnh 3.

Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Trưởng Bộ phận 3 - Phòng 5 - Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an làm việc với một nạn nhân 15 tuổi trên địa bàn thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Lam Anh

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, Ban chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng Cục CSHS phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý triệt để các hành vi phạm tội của Huỳnh Đắc Cường. Đồng thời, mở rộng điều tra xác định thêm diện nạn nhân bị xâm hại và các đối tượng liên quan trong chuyên án.

Qua vụ việc này tôi có lời khuyên đối với giới trẻ hiện nay là dù mình thuộc giới tính nào thì khi tương tác trên mạng xã hội luôn cần có sự đề phòng, cảnh giác đối với những người không quen biết, không nên dễ dàng tin vào những lời dụ dỗ, ngon ngọt, khi còn khi chưa biết họ là ai. 

Tội phạm hiện nay có xu hướng lợi dụng mạng, không gian mạng rất phổ biến. Các đối tượng thông qua mạng xã hội để làm quen nhằm mục đích thực hiện hành vi phạm tội.

Từ nguồn tin tố cáo của phóng viên, nhiều cơ quan Trung ương và tỉnh Quảng Nam đã kỳ công vào cuộc, Huỳnh Đắc Cường đã sa lưới pháp luật.

Trước đó, từ kêu cứu của một số người ở địa bàn các huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), Nhóm Phóng viên Điều tra Dân Việt đã dày công từng bước lần theo dấu tội ác của "Quỷ râu xanh" Huỳnh Đắc Cường với những dấu hiệu nghiêm trọng về lạm dụng, "hãm hiếp", tấn công tình dục, lây lan "căn bệnh thế kỷ" HIV/AIDS sang trẻ em nam và không ít thanh thiếu niên khác.

Các nạn nhân ban đầu được xác định, ngoài các bé trai 14-15 tuổi (hầu hết đang là học sinh), còn nhiều thanh niên tuổi vừa mười tám đôi mươi trên cả một vùng gồm nhiều huyện. Và, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó: nhiều trẻ em, học sinh, bạn trẻ đã nhiễm HIV/AIDS sau khi bị Cường dụ dỗ quan hệ tình dục bằng những hình thức nhẫn tâm nhất mà không sử dụng biện pháp phòng bị nào.

Ngày 5/1/2022 lực lượng Cục CSHS phối hợp với CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ được đối tượng Huỳnh Đắc Cường khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội tại nhà nghỉ 360 thuộc thị trấn Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam.

Ngày 10/1/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê chuẩn Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh bắt tạm giam với đối tượng Huỳnh Đắc Cường (SN 1980, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), với tội danh Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (theo Điều 145, Bộ Luật Hình sự năm 2015).

Quý độc giả đang đọc bài viết "Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) lên tiếng: Hành vi của Huỳnh Đắc Cường là rất nhẫn tâm, nghiêm trọng" tại mục Bạn đọc Báo Điện tử Dân Việt. Liên hệ đường dây nóng Báo Điện tử Dân Việt 0857.835.666.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem