Cục Điện ảnh không biết “Căn hộ số 69” có nội dung 18+ thế nào

Huy Hoàng Thứ tư, ngày 25/06/2014 20:17 PM (GMT+7)
Ông Đỗ Duy Anh, Cục Phó Cục Điện ảnh cho biết, Cục chưa xem “Căn hộ số 69” và không biết phim có nội dung phản cảm, 18+ như thế nào.
Bình luận 0

Chiều 25.6, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh đã tổ chức buổi họp báo về những nội dung sai phạm và cách thức xử lý với “Căn hộ số 69”.

Nhiều câu hỏi hỏi của các nhà báo đặt ra, “Căn hộ số 69” là một bộ phim được định nghĩa trong Luật Điện ảnh hay chỉ là dạng clip do cá nhân tự quay và đăng tải trên mạng xã hội.

Trả lời câu hỏi này, ông Đỗ Duy Anh, Cục Phó Cục Điện ảnh cho biết: “Thông qua báo chí phản ánh và sự tuyên truyền từ chính người sản xuất, ‘Căn hộ 69’ là một bộ phim sitcom có độ dài 25 tập, hiện mới tung ra tập 1. Cục không thẩm định những dạng phim được đăng tải trên mạng xã hội mà chỉ thẩm định những phim từ các đơn vị sản xuất có giấy phép, trình lên Cục để xin cấp phép phát hành”.

Ông Đỗ Duy Anh còn cho biết, Cục chưa xem bộ phim và không biết “Căn hộ số 69” có nội dung phản cảm, 18+ như thế nào. Điều này đồng nghĩa với việc, phía Cục Điện ảnh không thể xác định được “Căn hộ số 69” là phim.

Phía Cục Điện ảnh cho biết, họ phải chờ Thanh tra Bộ VH-TT&DL vào cuộc, thẩm định “Căn hộ 69” có phải là phim hay không, và vi phạm về mặt nội dung như thế nào? Trong trường hợp, “Căn hộ 69” không phải là phim mà là dạng video clip tự phát thì vấn đề xử lý sẽ áp dụng theo luật Công nghệ thông tin, do phía Bộ Thông tin – Truyền thông chịu trách nhiệm.

Không thể áp “Căn hộ số 69” là phim, cũng không xét đến nội dung phim có yếu tố dung tục, phản cảm nhưng ông Đỗ Duy Anh vẫn khẳng định, sản phẩm này đã vi phạm 2 điều ở Luật Điện ảnh.

Thứ nhất là vi phạm Điều 49 về sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim mà không có giấy phép. Mọi đơn vị, tổ chức, cá nhân muốn sản xuất phim để phát hành dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả trên mạng Internet) thì cơ sở đó phải có chức năng sản xuất phim, tức là được cấp giấy phép. Ở nước ta hiện nay chưa cho phép cá nhân tự sản xuất và phát hành phim.

Thứ 2 là vi phạm Điều 51 về việc phổ biến phim: Chiếu phim, phát sóng phim chưa có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc chưa có quyết định phát sóng của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Giám đốc đài phát thanh - truyền hình cấp tỉnh.

Ngoài ra, nhà sản xuất “Căn hộ số 69” còn tự dán nhãn 18+ trong khi hệ thống phân loại phim của Việt Nam hiện chỉ có 2 hình thức: cho phép phổ biến rộng rãi và hạn chế khán giả dưới 16 tuổi.

Bên cạnh đó, trả lời báo chí về trách nhiệm của YouTube – mạng xã hội chia sẻ video trực tuyến trong việc đăng tải “Căn hộ số 69”, ông Đỗ Duy Anh cho biết: “YouTube không chịu trách nhiệm về việc người dùng đăng tải video lên mạng của họ. Người dùng sẽ tự quyết định gỡ bỏ “Căn hộ số 69” nếu nội dung phản cảm bằng cách báo cáo sai phạm”.

Hiện tại, Thanh tra Bộ VH-TT-DL, Thanh tra Bộ Thông tin – Truyền thông phối hợp với Cục Điện ảnh đang xem xét nội dung của “Căn hộ 69” để có hướng xử lý phù hợp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem