Cục kinh tế hợp tác
-
Ông Đặng Văn Thanh- Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) khẳng định: Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” sẽ tạo động lực để khu vực kinh tế tập thể phát triển lên một tầm cao mới.
-
Ông Vũ Văn Tiến – Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT cho biết, từ năm 2020 đến nay, trung bình mỗi năm chỉ có 100 hộ dân di cư tự do (DCTD), trong đó 9 tháng đầu năm 2022 có 22 hộ di dân tự do. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2025 cơ bản giải quyết dứt điểm dân di cư tự do.
-
Lần đầu tiên, 15 hộ nghèo và cận nghèo ở khu Xe Ngà, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, tham gia mô hình nuôi cá lót bạt.
-
Ông Nguyễn Tiến Định – Trưởng phòng Kinh tế Hợp tác (Cục Kinh tế hợp tác - Bộ NNPTNT) cho rằng: Nhu cầu vốn thực hiện đề án xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn rất lớn, nhưng nguồn lực không riêng của nhà nước mà sẽ thu hút nguồn lực xã hội hóa của các doanh nghiệp, HTX, tín dụng...
-
"Phát triển kinh tế trang trại, HTX nông nghiệp gắn với hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn ngày càng có tiềm năng phát triển lớn tại các địa phương. Tuy nhiên, hoạt động du lịch nông nghiệp, nông thôn ở các trang trại, HTX thời gian qua chủ yếu mang tính tự phát, nhỏ lẻ và chưa được đầu tư đúng mức".
-
Hôm nay (14/5), Đảng bộ Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Bộ NNPTNT) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT về những kết quả đạt được và nhiệm vụ của Cục trong thời gian tới.
-
Diễn đàn Nông dân quốc gia 2019 - hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam - sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2019, do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo NTNN tổ chức. TS Lê Đức Thịnh – Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) đã trao đổi với phóng viên NTNN về chủ đề của diễn đàn: Từ CPTPP tới EVFTA - Cùng nông dân đi chợ thế giới.
-
“Cơ chế vay vốn ở trên thoáng nhưng dưới không thông là một trong những cản trở hoạt động của Hợp tác xã (HTX) hiện nay. Chính điều này khiến hầu hết các HTX không phát triển được, và khi không phát triển được thì không ngân hàng nào muốn cho HTX đó vay vốn. Vòng luẩn quẩn này đã và đang kìm hãm mô hình HTX phát triển”.