Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đột phá về giống cây trồng
Ông Phan Huy Thông – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) cho biết, tất cả những mô hình tiến bộ KHKT, giống mới được giới thiệu tại hội thảo lần này đều có chất lượng tốt, khả năng ứng dụng cao, trong đó đáng chú ý là những giống lúa đã được cải tiến, lai tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khắc phục được những hạn chế của một số giống lúa hiện nay.
TS Phan Huy Thông (trái) - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia thăm mô hình thanh long ruột đỏ ở Lập Thạch (Vĩnh Phúc).
Cùng với giống lúa, các giống ngô cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu. TS Đặng Ngọc Hạ - Phó Viện trưởng Viện Nguyên cứu Ngô cho biết, mặc dù những năm gần đây sản lượng ngô tăng nhanh, nhưng năng suất ngô trung bình của nước ta vẫn rất thấp so với thế giới (chỉ bằng 80%), giá thành sản xuất cao, các giống ngô cho vùng khó khăn như hạn, chua, phèn, mặn còn hạn chế, công nghệ sau thu hoạch yếu... nên lợi nhuận của người trồng ngô còn thấp. “Do đó, từ năm 2011 – 2013, Viện đã chuyển giao cho một số công ty các giống ngô lai như LVN154, VS36, LVN145, nếp lai số 9... và hiện nay chúng tôi đang có những giống lai như VN8960 có thể chịu hạn tốt, đất phèn mặt nhẹ, năng suất 8 – 9 tấn/ha; giống LVN 145 có khả năng kháng khô vằn tốt, năng suất 8 – 10 tấn/ha…” – TS Hạ cho biết.
Đưa giống vịt biển 15 ra khơi
TS Nguyễn Văn Duy – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên cho biết, nước ta có nhiều sông ngòi, ao, hồ, đầm… thích hợp cho việc phát triển các loài thủy cầm như vịt, ngan. Những năm gần đây, trung tâm đã nghiên cứu, lai tạo ra hàng chục giống vịt, ngan có chất lượng. “Điển hình như giống vịt biển 15 là giống sinh trưởng nhanh, chỉ 20 – 21 tuần tuổi là bắt đầu đẻ, năng suất trứng 230–247 quả/năm; có thể thả ở các cửa sông, ngoài đảo vì chúng uống được nước biển. Hiện chúng tôi đã triển khai nuôi thí điểm 1.000 con ở Quảng Ninh, nuôi 200 con ở đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang). Mong muốn của trung tâm là đưa vịt ra các đảo để nuôi, đặc biệt là huyện đảo Trường Sa” – TS Duy cho hay.
Ông Trần Văn Tương – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Nam cũng cho biết: “Giống vịt biển 15 rất hợp với điều kiện của địa phương. Trước đây chúng tôi thường nuôi vịt trên nước lợ nên hay bị dịch bệnh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa giống này về nuôi thử nghiệm, nếu đạt hiệu quả cao sẽ nhân rộng”.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Đại Thành – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Tuyên Quang lưu ý: “Mặc dù thời gian qua có rất nhiều mô hình, tiến bộ KHKT được đưa vào sản xuất, nhưng điều quan trọng là các doanh nghiệp mới quan tâm đến việc cung ứng đầu vào mà chưa chú trọng đầu ra. Nếu sản xuất mà không bán được thì việc áp dụng tiến bộ khoa học sẽ không còn ý nghĩa”.