Cuộc sống khác xa báo cáo

Thứ năm, ngày 11/04/2013 13:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một đất nước có trên 70% số gia đình được công nhận là có văn hóa thì quá tuyệt. Nhưng đó là con số báo cáo thành tích, còn thực tế cuộc sống lại là chuyện khác.
Bình luận 0

Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010), phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã thu hút trên 90% gia đình tham gia, từ gần 8,7 triệu hộ được công nhận gia đình văn hóa năm 2000, tới năm 2010 đã tăng lên hơn 16 triệu hộ.

Một đất nước có trên 70% số gia đình được công nhận là có văn hóa thì quá tuyệt.

Nhưng đó là con số báo cáo thành tích, còn thực tế cuộc sống lại là chuyện khác. Tệ nạn cờ bạc, lô đề là bệnh dịch từ thành thị đến nông thôn. Nhiều gia đình nhà tan cửa nát vì lô đề. Trong nhà đánh bạc, ngoài nhà treo biển “Gia đình văn hóa”. Tệ nạn nghiện hút, chích choác cũng tràn lan khắp nơi. Con nghiện ngồi chích giữa công viên, công khai như người ta ngồi hút thuốc lá.

Ma túy tập trung buôn bán ngay dưới tấm biển “Khu phố văn hóa”, ống kim tiêm vứt đầy “ấp văn hóa”. Tệ nạn rượu chè cũng là mối nguy của xã hội, nhất là vùng nông thôn. Nhiều vụ say sưa rồi đánh đập vợ con, phá hoại làng xóm, thậm chí gây án. Không ít những người vợ, những đứa con phải chịu đựng người chồng, người cha nghiện rượu này lại sống trong gia đình có biển treo “Gia đình văn hóa”.

Mở báo ra mỗi buổi sáng là đụng đến những vụ án kinh hoàng, có nguyên nhân từ những mâu thuẫn gia đình, thôn xóm, đường phố, quan hệ giữa con người với nhau. Một đất nước xả rác thuộc loại hàng đầu thế giới mà có 58.300 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa năm 2010, đạt tỷ lệ 67%.

Tổng số xã làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội là hơn 5.700 xã/phường (trong tổng số 11.100 xã/phường trên cả nước), đạt tỷ lệ 51,2%. Những con số báo cáo này cũng cần phải được xem lại tính thực chất của nó.

Để có được những con số đẹp đó tất nhiên phải tốn kém tiền bạc. Ngân sách nhà nước ở các địa phương đầu tư và hỗ trợ 734 tỷ đồng xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở. Nhân dân đã đóng góp 1.400 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao thôn, có gần 80% khu dân cư có nhà văn hóa, với bình quân kinh phí xây dựng khoảng 45 triệu đồng/nhà văn hóa. Có nhà văn hóa không khó, nhưng cái gì trong nhà văn hóa đó thực sự có văn hóa mới là chuyện khó.

Tuyên truyền, kêu gọi, giáo dục nhân dân sống có văn hóa là vô cùng cần thiết. Một đất nước có dân trí cao, công dân có văn hóa cao thì mới phát triển và được thế giới nể trọng. Muốn được như vậy thì mọi đánh giá về công tác xây dựng gia đình, làng xóm, khu phố văn hóa phải thực chất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem