Cuốn tiểu thuyết đầu tiên về Trường Sa

Chủ nhật, ngày 02/10/2011 16:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Biển xanh màu lá” là tên cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy vừa được NXB Phụ nữ giới thiệu tới độc giả cả nước.
Bình luận 0

Nội dung tiểu thuyết là những câu chuyện về số phận của cán bộ, chiến sĩ, quân dân đang sinh sống, làm việc và bảo vệ vùng đất thiêng Trường Sa, Hoàng Sa. Những con người bình dị, quả cảm được gọi bằng cái tên chung: Quân dân.

Tuy chỉ là câu chuyện không có gì éo le, gay cấn, rất bình dị như chính đời sống hàng ngày ở trên đảo, nhưng dưới ngòi bút của Nguyễn Xuân Thủy những mảng đời không cần phải chọn lọc, hư cấu đó đã tạo nên một sức hút đặc biệt bởi hình ảnh giản đơn đó chính là vẻ đẹp của sự chân thật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem