• (Dân Việt) - Năm 2006, trong một lần đi làm thêm, anh Phạm Quyết Thắng (sinh năm 1981, ở tổ 19, phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị điện giật, khiến cả 2 chân, 2 tay phải cắt bỏ. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân của Thắng phải do người khác giúp đỡ.
  • (Dân Việt) - Vậy là rốt cục quy định thừa ngón hoặc thiếu ngón tay không được thi bằng lái cũng đã được Bộ Y tế áp dụng. Theo ý của Bộ thì những người thừa ngón, thiếu ngón thì trái với tự nhiên, không thể điều khiển xe được.
  • (Dân Việt) - Đã 3 năm nay, dù mưa hay nắng, người dân phố chợ vẫn thấy một người phụ nữ đội chiếc nón cời, lê đôi chân cụt ngửa tay xin từng đồng lẻ về nuôi mẹ liệt giường. Chị là Phạm Thị Ba (48 tuổi) trú tại tổ 3, khối phố Trà Cai, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
  • (Dân Việt) - Chồng bị cụt hai chân, vợ tai biến nằm liệt giường, cùng nhau sống tuổi già quạnh hiu trong mái nhà tình nghĩa. Họ đã sống như vậy suốt 65 năm qua và viết nên câu chuyện tình yêu cảm động nơi miền sơn cước vốn nổi "danh" nghèo đói.
  • Đá bóng ở đây cũng không phải như cách người ta chơi ở nhiều nơi trên thế giới mà đó là một cuộc cạnh tranh sức khoẻ thật khốc liệt khi mà các "cầu thủ" đá bóng bằng chỉ một chân duy nhất...
  • Thời gian gần đây, nhiều trường hợp nhập viện phải cưa tay, chân mà nguyên nhân xác định bị hoại tử do hút thuốc lá.
  • (Dân Việt) - Hơn một tháng qua, người dân xã An Phú (TP. Tuy Hòa, Phú Yên) rất hoang mang vì bị một con khỉ cụt chân tấn công nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích con khỉ đó.
  • (Dân Việt) - “Người dân chỉ muốn tiền của họ không mất giá, nên họ mới tích trữ vàng. Mình phải tôn trọng họ nhưng đừng để họ “chôn” vào hũ mà hãy để cho ngân hàng huy động”.
  • (Dân Việt) - Giá tôm thành phẩm ở mức cao nên xuất khẩu khó khăn, trong khi người nuôi tôm trong nước đa phần đã treo ao, bỏ nghề, một số khác cố sống “ngắc ngoải” vì đã lỡ đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật...
  • Tai nạn bất ngờ cướp đi cả hai cánh tay nhưng người đàn ông với nghị lực phi thường đã trở thành nhà thơ và thầy lang bốc thuốc giúp người nghèo.