Cựu bác sĩ được bồi thường 3,2 tỷ đồng sau 32 năm khiếu kiện

Thứ năm, ngày 10/02/2022 00:00 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm chịu thiệt thòi do sai phạm của Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, ông Nguyễn Ngọc Lợi đã được đơn vị này bồi thường 3,2 tỷ đồng.
Bình luận 0

Trao đổi với Zing ngày 8/2, ông Nguyễn Ngọc Lợi (69 tuổi, ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho biết đã nhận được 3,2 tỷ đồng tiền bồi thường từ Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Số tiền thấp hơn nhiều so với con số mà cựu bác sĩ này yêu cầu.

"Sau nhiều lần thương lượng, nhà trường thông báo chỉ có thể chi trả 3,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại họ phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thống nhất, trình Chính phủ cho phép. Tuy nhiên, số tiền nhận về không quan trọng bằng việc tôi đã đòi lại được danh dự bản thân sau hàng chục năm", ông Lợi chia sẻ.

Cựu bác sĩ được bồi thường 3,2 tỷ đồng sau 32 năm khiếu kiện - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Lợi. Ảnh: N.H.

Ông Lợi là cựu quân nhân thuộc diện cán bộ đi B, được điều động về Ban Tổ chức tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc và Phú Thọ) rồi đến học tại Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi (nay là Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên).

Năm 1988, ông Lợi tốt nghiệp nhưng không được công nhận do việc bàn giao của trường chưa đúng. Do đó, cựu quân nhân không được phân công công tác hay hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Từ năm 1990 đến 2019, ông làm đơn gửi đến các bộ, sở có trách nhiệm liên quan nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Năm 2020, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra Chính phủ xác minh vụ việc.

Qua xác minh, Thanh tra Chính phủ xác định nội dung khiếu nại của ông Lợi là có cơ sở giải quyết. Việc xảy ra khiếu nại và giải quyết khiếu nại có trách nhiệm của Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phú, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ kết quả này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị khôi phục và bàn giao cho ông Lợi giấy tờ, tài liệu, hồ sơ liên quan để ông thực hiện thủ tục hưởng chế độ chính sách theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm và kỷ luật đối với một số cá nhân tại Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên qua các thời kỳ trong giai đoạn 1983-2020.


Hoàng Linh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem