QBV Việt Nam 2008 Ngọc Châm: "Mong 'đàn em' ghi bàn vào lưới Hàn Quốc"

Lê Minh Thứ sáu, ngày 21/01/2022 13:10 PM (GMT+7)
Trước cuộc đọ sức giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Hàn Quốc tối nay, các cựu tuyển thủ nữ Việt Nam đều mong thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ vượt khó thành công, ghi bàn vào lưới đối thủ trên về đẳng cấp.
Bình luận 0

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá phòng ngự số đông

21 giờ hôm nay (21/1), ĐT nữ Việt Nam sẽ xuất trận tại bảng C vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á (ASIAN Cup) 2022 gặp ĐT nữ Hàn Quốc.

Trong quá khứ, ĐT nữ Việt Nam thường thua đậm mỗi khi đọ sức với các cô gái tới từ xứ sở kim chi, nhưng đã từng có bàn danh dự (ví dụ như trận thua Hàn Quốc 1-6 tại vòng bảng ASIAD 2010).

Cựu tuyển thủ nữ Việt Nam hy vọng "đàn em" có bàn thắng vào lưới Hàn Quốc - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam chỉ có một buổi tập duy nhất tại Ấn Độ chuẩn bị cho trận đấu với Hàn Quốc tối nay. Ảnh: VFF

Gần nhất, ĐT nữ Việt Nam đã thua Hàn Quốc 0-3 tại vòng loại Olympic Tokyo 2020. Phía trước, thầy trò HLV Mai Đức Chung hứa hẹn sẽ phải đối mặt với những phút thi đấu đầy khó khăn khi chỉ có 1 buổi tập duy nhất tại Ấn Độ vào tối 20/1 với quân số 16 cầu thủ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trao đổi với Dân Việt trước giờ bóng lăn, cựu tiền đạo ĐT nữ Việt Nam Bùi Thị Tuyết Mai - người từng giành Quả bóng đồng Việt Nam 2006 nhìn nhận: "Trong sự nghiệp của mình, tôi từng thi đấu với Hàn Quốc một số lần ở vòng loại Olympic, ASIAD.

Thời của chúng tôi, ĐT nữ Hàn Quốc chưa mạnh như bây giờ. Trình độ họ tất nhiên vẫn hơn chúng ta nhưng không quá mạnh. ĐT nữ Việt Nam có nhiều cơ hội tấn công mà bản thân tôi cũng như chị Kim Chi vẫn có những cơ hội uy hiếp khung thành của họ, đá trúng xà ngang, cột dọc.

Trận đấu tối nay, tôi hy vọng lứa "đàn em" có thể tạo ra sự đột biến ở một vài thời điểm, chắt chiu cơ hội để có bàn thắng vào lưới ĐT nữ Hàn Quốc".

Cựu tiền đạo ĐT nữ Việt Nam Tuyết Mai cho rằng với những khó khăn trong suốt thời gian qua mà cụ thể là việc một số cầu thủ bị nhiễm Covid-19, không có đủ đội hình tập luyện chuẩn bị cho trận đấu, ĐT nữ Việt Nam gần như chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là chơi phòng ngự số đông, hạn chế bàn thua trước Hàn Quốc:

"Tôi chỉ lo ngại các em không đảm bảo thể lực để có thể duy trì sự đeo bám trong 90 phút thi đấu trước đối thủ mạnh hơn về mọi mặt. Trong bóng đá không nói trước được điều gì nhưng quả thực rất khó để ĐT nữ Việt Nam có điểm trước ĐT nữ Hàn Quốc".

Tập trung cho trận quyết đấu với Myanmar

Chia sẻ tâm sự với người đồng đội cùng thời Bùi Thị Tuyết Mai, chân sút giành Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm bày tỏ: "ĐT nữ Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu rất khó với Hàn Quốc, ĐKVĐ Nhật Bản, Myanmar. Rõ ràng Hàn Quốc, Nhật Bản là những đội bóng hàng đầu châu Á, hơn hẳn ĐT nữ Việt Nam về trình độ. Tôi nghĩ, mục tiêu thiết thực nhất của ĐT nữ Việt Nam là giành 3 điểm ở trận cuối vòng bảng với Myanmar, qua đó hy vọng lọt vào tứ kết với tư cách 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất".

Cựu tuyển thủ nữ Việt Nam hy vọng "đàn em" có bàn thắng vào lưới Hàn Quốc - Ảnh 3.

Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Ngọc Châm mong ĐT nữ Việt Nam sẽ ghi bàn vào lưới Hàn Quốc. Ảnh: Cao Oanh

Ngọc Châm cho rằng khó khăn lớn nhất đối với ĐT nữ Việt Nam là thời gian qua đã bị gián đoạn tập luyện khoảng 10 ngày do một số cầu thủ nhiễm Covid-19: "Tôi không lo ngại về vấn đề chiến thuật do các em đã được tích lũy trong thời gian dài đã qua, từ khi còn ở trong nước.

Quan trọng nhất là thể lực. Các cầu thủ không được tập luyện trong hơn 1 tuần và thật khó đủ sức đeo bám đối thủ vốn đã được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt như ĐT nữ Hàn Quốc.

Trận tới, HLV Mai Đức Chung cũng không thể bố trí những nhân tố tốt nhất của ĐT nữ Việt Nam ra sân. Về phía Hàn Quốc, không biết họ có bị ảnh hưởng gì về Covid-19 như chúng ta không nhưng tôi chỉ mong ĐT nữ Việt Nam hạn chế bàn thua và ghi được bàn thắng danh dự vào lưới đối phương, tạo sự tự tin trên chặng đường còn lại tại giải đấu", Ngọc Châm bày tỏ quan điểm.

Về phần mình, cựu tiền vệ Phùng Thị Minh Nguyệt - cầu thủ nữ thuộc thế "đời đầu" cùng với Lưu Ngọc Mai, Thúy Nga, Hiền Lương, Mai Lan... vô địch SEA Games 2001, 2003 nói: "ĐT nữ Hàn Quốc luôn ở một trình độ cao hơn ĐT nữ Việt Nam.

Tôi chỉ mong tối nay, các em bỏ lại phía sau những khó khăn trong quá trình chuẩn bị khi phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 để cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vào sân thi đấu với tinh thần cao nhất, phát huy hết những phẩm chất kiên cường, vượt khó của phụ nữ Việt Nam.

Hy vọng ĐT nữ Việt Nam sẽ giành được kết quả tốt nhất, bù đắp cho những nỗ lực, vất vả trong quá trình tập huấn, chuẩn bị cho giải đấu suốt thời gian qua".

VCK ASIAN Cup nữ 2022 có sự tham dự của 12 đội bóng được chia vào 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng với 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết. Sau đó, 4 đội thắng sẽ giành quyền vào vòng bán kết đồng thời cũng là chủ nhân của 4 vé đại diện châu Á tham dự World Cup nữ 2023.

Tấm vé thứ 5 đại diện cho châu Á dự World Cup nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand sẽ được xác định thông qua các trận play-off (tối đa 4 trận) giữa các đội thua ở tứ kết.

Trường hợp đội Australia lọt top 5 đội tốt nhất tại ASIAN Cup Nữ 2022, cơ hội tham dự VCK World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6. Bên cạnh đó, cơ hội dự ngày hội bóng đá thế giới còn được trao cho 2 đội đại diện châu Á trong các trận play-off liên châu lục.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem