Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California

Thứ hai, ngày 23/01/2023 11:22 AM (GMT+7)
Cảnh sát tìm thấy một thi thể trong chiếc xe tải màu trắng khi truy tìm nghi phạm vụ xả súng khiến 10 người chết và 10 người bị thương ở Monterey Park, bang California.
Bình luận 0

 

Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California - Ảnh 1.

Niềm vui khi đón Tết Nguyên đán của người dân tại thành phố Monterey Park, California chưa kéo dài đã chuyển thành lo lắng khi nghi phạm xả súng giết chết 10 người vẫn chưa bị bắt sau hơn nửa ngày. Đến tối 22/1 (giờ địa phương), vài phút sau khi các đặc nhiệm SWAT được nhìn thấy xông vào một chiếc xe tải trắng (trong ảnh) ở Torrance, California, đài ABC7 đưa tin rằng phóng viên đã tìm thấy một thi thể trên ghế lái của chiếc xe. Ảnh: Reuters.

Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California - Ảnh 2.

Hiện chưa xác minh được người ở trong xe tải có phải là nghi phạm hay không, theo ABC7.Nhiều nguồn tin từ giới chức nói với Los Angeles Times rằng tài xế chết do một tự bắn. Ít nhất hai vết đạn được nhìn thấy trên cửa sổ chiếc xe ít phút trước khi cảnh sát lại gần xe. Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles Robert Luna nói tại họp báo rằng giới chức nghĩ rằng người trong xe có thể là nghi phạm, nhưng họ chưa xác nhận. Ảnh: Reuters.

Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California - Ảnh 3.

Thống đốc California Gavin Newson đã lên án hành động "bạo lực súng đạn khủng khiếp và nhẫn tâm" ở Monterey Park. "Lẽ ra Monterey Park phải có một đêm đón Tết Nguyên đán vui vẻ", ông nói. Các đặc vụ của FBI có mặt tại hiện trường vụ xả súng ở Monterey Park ngày 21/1. Tổng thống Joe Biden cũng đã được thông báo về vụ việc. Ông chỉ đạo cấp dưới liên tục cập nhật diễn biến, và đảm bảo FBI có thể phối hợp hiệu quả với giới chức địa phương. Ảnh: Reuters.

Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California - Ảnh 4.

Vụ việc ngày 21/1 là vụ xả súng hàng loạt thứ 5 tại Mỹ trong tháng 1. Trước đó 5 ngày, 6 người, bao gồm một bé trai 10 tháng tuổi, đã bị giết ở thị trấn Goshen thuộc hạt Tulare. Ảnh: Reuters.

Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California - Ảnh 5.

Cảnh sát phong tỏa tuyến đường gần hiện trường vụ xả súng. Lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã hỗ trợ người bị thương và đưa đến bệnh viện. Các nhân viên cứu hộ phát hiện 10 người thiệt mạng tại hiện trường. Ảnh: Reuters.

Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California - Ảnh 6.

Đại úy Andrew Meyer thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles trả lời báo chí tại hiện trường. Ông nói hiện chưa xác nhận liệu đây có phải vụ tấn công có chủ đích hay không. Chưa có mô tả về nghi phạm cũng như loại vũ khí gây án. Theo một số nhân chứng, nghi phạm sử dụng súng bán tự động. Trong ảnh, người đi đường tập trung bên ngoài hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Reuters.

Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California - Ảnh 7.

Thị trưởng thành phố lân cận Alhambra, bà Sasha Renee Perez, cho biết đã sốc và đau lòng về sự việc tại Monterey Park. Ban đầu, các điều tra viên cũng theo dõi một địa điểm ở Alhambra, nghi là hiện trường thứ hai của vụ án. Dù vậy, các quan chức đã rời khỏi hiện trường ở Alhambra, theo CBS Los Angeles. Trong ảnh, một người đàn ông mang hoa đến tưởng niệm các nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Reuters.

Tin mới nhất về vụ xả súng tại lễ hội Tết Nguyên đán ở California - Ảnh 8.

Vụ xả súng ở Monterey Park - nơi có hơn 61.000 dân, với 2/3 là người gốc Á - là một trong những vụ xả súng tồi tệ nhất ở hạt Los Angeles gần đây. Một vụ xả súng tương tự đã xảy ra vào dịp Giáng sinh năm 2008, khi một người đàn ông mặc đồ của ông già Noel vào ngôi nhà ở thành phố Covina và giết chết 9 người.

 
Phương Đăng (theo RT) (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem