Cựu Chủ tịch Miss Universe được ủng hộ khi kiện nữ tỷ phú chuyển giới

Đinh Đang (Theo Nation Thailand) Thứ tư, ngày 21/02/2024 10:10 AM (GMT+7)
Hiện tại, nhiều cựu Hoa hậu Hoàn vũ đang lên tiếng ủng hộ bà Paula trong vụ kiện này.
Bình luận 0

Nhiều cựu Hoa hậu Hoàn vũ đã không ngại lên tiếng ủng hộ đối với bà Paula Shugart - cựu Chủ tịch Miss Universe sau khi bà công bố kế hoạch kiện nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip với cáo buộc vu khống và hối lộ.

Sự kiện liên quan đến vụ kiện giữa bà Paula Shugart và nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip, chủ sở hữu của cuộc thi Miss Universe vẫn thu hút sự chú ý của công chúng. Bà Paula cho biết, kể từ khi tuyên bố từ chức vào tháng 11/2023, bà đã tìm cách tránh xa sự chú ý, quyết định không bình luận về bất kỳ thay đổi nào trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và chỉ tìm cách âm thầm giúp đỡ thương hiệu, các bên liên quan khi được yêu cầu hỗ trợ với kinh nghiệm điều hành trong nhiều năm qua.

Bà Paula Shugart trong một tuyên bố đã chia sẻ rằng: "Những bình luận sai lệch và xúc phạm của bà Anne Jakrajutatip gần đây đã buộc tôi phải lên tiếng. Những cáo buộc về hối lộ và lạm quyền trong quá trình điều hành cuộc thi là lý do chính tôi quyết định kiện bà Anne".

Cựu Chủ tịch Miss Universe được ủng hộ khi kiện nữ tỷ phú chuyển giới

Cựu Chủ tịch Miss Universe được ủng hộ khi kiện nữ tỷ phú chuyển giới- Ảnh 1.

Bà Paula Shugart (trái) - cựu Chủ tịch Miss Universe muốn đệ đơn kiện nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip. Ảnh: IG.

Sau khi bà Paula Shugart đưa ra thông báo kiện, nhiều Hoa hậu Hoàn vũ trong quá khứ đã thể hiện sự ủng hộ. Hoa hậu Hoàn vũ 1997 Brook Lee đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình và kêu gọi sự đoàn kết từ các người đẹp đã đăng quang dưới thời bà Paula.

Brook Lee nêu rõ rằng, những phát ngôn gần đây của bà Anne Jakrajutatip đã làm tổn thương danh dự của 25 cựu Hoa hậu Hoàn vũ đăng quang dưới thời bà Paula Shugart.

Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere cũng thể hiện sự ủng hộ bằng cách chia sẻ về tình yêu và tính chính trực của bà Paula. Nhiều Hoa hậu khác như Suzie Castillo (Hoa hậu Mỹ 2003) và Ximena Navarette (Hoa hậu Hoàn vũ 2010) cũng tham gia đưa ra sự ủng hộ cho bà Paula.

Hiện tại, nhiều đại diện xinh đẹp khác đang lên tiếng ủng hộ bà Paula trong vụ kiện này.

Trước đó, cựu Chủ tịch Miss Universe khẳng định rằng, bà không có ý định tạo sự chú ý trên mạng xã hội thông qua vụ kiện này. "Mọi người nếu biết về tôi thì họ sẽ hiểu sự thật và đại diện của tôi. Tôi tin tưởng vào thời gian và những phụ nữ xuất sắc mà tôi đã làm việc cùng sẽ làm rõ điều đó", bà khẳng định.

Sau phần thi trang phục dân tộc của cuộc thi Miss Universe vào ngày 17/11/2023, bà Paula Shugart - Chủ tịch Miss Universe xuất hiện trên sân khấu để thông báo quyết định rời chức vụ lãnh đạo.

"Chung kết vào ngày 18/11 sẽ là lần cuối cùng tôi đứng đầu cuộc thi. Quyết định này đã được đưa ra sau nhiều tháng và không liên quan đến các sự kiện gần đây. Tôi ở lại vì sự yêu mến dành cho thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ," bà Shugart chia sẻ.

Sau khi bà Paula từ chức, có nhiều thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng, bà bị buộc phải rời đi do nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip cáo buộc bà nhận tiền hối lộ và lạm quyền trong thời gian điều hành cuộc thi.

Theo đó, nhiều nhân sự cấp cao của Hoa hậu Hoàn vũ cũng đã từ chức. Ngày 8/2, các chuyên trang sắc đẹp đồng loạt đưa tin về đơn từ chức của bà Amy Emmerich - CEO của Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, bà Esther Swan, người đã đảm nhận chức vụ Giám đốc Tài năng của tổ chức trong gần 2 thập kỷ cũng đã quyết định rời bỏ vị trí của mình.

Ngày 10/2, trang sắc đẹp Thai Sashes đăng tin từ nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip, phản đối tác động của mình đối với kết quả Miss Universe 2022. Bà Anne cho rằng, bà Paula đã lạm dụng quyền lực và cáo buộc bà ta tham nhũng. Điều này đã khiến bà Paula Shugart quyết định kiện bà Anne tại Thái Lan với cáo buộc vu khống và bôi nhọ danh dự.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem