Cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng bị tuyên phạt 9 năm tù

Xuân Huy Thứ năm, ngày 27/07/2023 11:33 AM (GMT+7)
HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Trần Hùng và các bị cáo khác đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng quản lý thị trường, gây mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ đang thực thi công vụ.
Bình luận 0

Sáng 27/7, TAND TP.Hà Nội tuyên án với ông Trần Hùng (cựu phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ công tác 304, Tổng Cục Quản lý thị trường) và 35 bị cáo khác trong vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả.

Ông Trần Hùng bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội "Môi giới hối lộ".

Clip: Cựu cục phó QLTT Trần Hùng bị tuyên phạt 9 năm tù.

Cựu cục phó QLTT Trần Hùng bị tuyên phạt 9 năm tù - Ảnh 2.

Ông Trần Hùng bị tuyên phạt 9 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Trong 31 bị cáo tuyên án phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả, bị cáo Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) chịu mức án cao nhất 10 năm tù. Nhóm còn lại bị tuyên phạt mức án từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm tù. 

Ba bị cáo là cựu cán bộ thuộc Đội Quản lý thị trường số 17 (Hà Nội) lãnh mức án từ 18 tháng tù cho hưởng treo đến 30 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo Trần Hùng và các bị cáo khác đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhận hối lộ, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của lực lượng quản lý thị trường, gây mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ đang thực thi công vụ.

Tại tòa, HĐXX nhận thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, phù hợp với chứng cứ, hồ sơ vụ án. Cao  Thị Minh Thuận (Giám đốc công ty Phú Hưng Phát) và đồng phạm in, sản xuất, tiêu thụ sách giả với tổng trị giá hơn 260 tỷ đồng, tiêu thụ trên 6,3 triệu sách giả.

Đối với ông Trần Hùng, VKS cáo buộc trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Hùng kêu oan và cho rằng mình không nhận hối lộ 300 triệu đồng từ Cao Thị Minh Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải.

Ông Trần Hùng cho rằng mình không có vai trò chính trong việc xử lý vụ việc sách giả. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy ông Hùng là tổ trưởng có nhiệm vụ tham mưu, thu thập thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Ông Trần Hùng là người có chức vụ quyền hạn trong vụ kiểm tra công ty Phú Hưng Phát.  Sau khi tiếp nhận nguồn tin, ông Hùng chỉ đạo Đội QLTT số 17 kiểm tra công ty Phú Hưng Phát. Sau đó, ông Trần Hùng có văn bản báo cáo và đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm của công ty này.

Lời khai của bị cáo Lê Việt Phương (nguyên Phó Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 17) cho thấy Trần Hùng có vai trò chỉ đạo trong việc kiểm tra, xử lý Công ty Phú Hưng Phát. Sau khi bị phát hiện vi phạm, Thuận gọi điện và thông qua Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) xin gặp Hùng. Tại quán cà phê, Hải đặt vấn đề đưa tiền cho Trần Hùng để bỏ qua vi phạm cho Công ty Phú Hưng Phát. Sau đó, Trần Hùng đã nói với Hải nhắn Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách đã bị phát hiện. Ngày 30/7, ông Trần Hùng gọi cho Phương đề nghị Phương tư vấn, hướng dẫn cho Thuận thay đổi lời khai về sách.

Từ những căn cứ nêu trên, HĐXX cấp sơ thẩm xác định bị cáo Trần Hùng đã tiếp nhận yêu cầu của Cao Thị Minh Thuận sau khi gặp Hải. Sau đó, ông Hùng nhận tiền rồi làm thay đổi bản chất vụ việc vi phạm liên quan số sách của Phú Hưng Phát. Lời khai của Hải phù hợp với lời hai của người làm chứng, phù hợp với kết quả thực nghiệm điều tra và lời khai của những bị cáo, cá nhân khác có liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem