Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tim, không đo được huyết áp

Đình Thiên Thứ năm, ngày 20/08/2015 19:27 PM (GMT+7)
Chiều 20.8, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ tim và không đo được huyết áp, do tai nạn giao thông xảy ra trong hầm Hải Vân sáng cùng ngày.
Bình luận 0

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Huỳnh Kim Khải (SN 1977, chưa xác định được địa chỉ thường trú) được chuyển đến vào sáng 20.8 trong tình trạng hôn mê sâu, mạch, huyết áp không đo được, nhịp tim rời rạc, được chẩn đoán là vỡ tim. Bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức tích cực và phẫu thuật ngay lập tức mà không phải thực hiện các thủ tục hành chính. Sau gần 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật, bệnh nhân đã được cứu sống, nhưng hiện vẫn phải thở bằng máy, tiên lượng nặng (vì bệnh nhân còn bị chấn thương ngực, bụng, sọ não).

img

Bệnh nhân Khải hiện vẫn phải thở bằng máy.

Bác sĩ Hà Phước Hoàng - Phó trưởng khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức - cho biết, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ tử vong vì tràn máu màng tim cấp - chèn ép tim. Trường hợp bệnh nhân bị vỡ tim, tỉ lệ sống sót thường không cao.

Trước đó, vào khoảng 9h30 sáng 20.8, tại cửa phía Bắc hầm Hải Vân, thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, ô tô tải đông lạnh BKS 94L-7788 lưu thông theo hướng Bắc - Nam bất ngờ bị mất phanh và tài xế buộc phải đâm vào góc thành hầm đường tránh xe.

Hậu quả, xe tải nát bét phần đầu, phụ xe chết ngay tại chỗ, anh Khải (lái xe) bị thương nặng và được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem