Cựu trợ lý của Trump: Nếu ly hôn, Trump sẽ trục xuất vợ khỏi Mỹ

Tiểu Đào (Theo Sputnik News) Thứ bảy, ngày 18/08/2018 20:30 PM (GMT+7)
Theo cựu trợ lý của Tổng thống Donald Trump, nhà lãnh đạo nước Mỹ đã giúp vợ là bà Melania Trump nhập quốc tịch nước này thông qua một chương trình đặc biệt.
Bình luận 0

img

Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn hồi ký “Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House”, cô Omorosa khẳng định, trong trường hợp việc ly dị hoặc ly thân xảy ra khi mà Tổng thống Trump vẫn còn tại nhiệm, ông chủ Nhà Trắng sẽ cố gắng trục xuât vợ về quê hương Slovenia.

Bên cạnh đó, vị cựu trợ lý 44 tuổi cũng viết rằng một số “người bạn thân trong thế giới của ông Trump” đã đặt nghi vấn quốc tịch Mỹ của Đệ nhất Phu nhân và thảo luận về khả năng người đứng đầu nước Mỹ đã “giật dây”, trợ giúp người vợ lấy thẻ xanh thông qua chương trình thị thực EB-1 hay còn được biết đến với cái tên “Thị thực Einstein” - chương trình dành cho những cá nhân có “khả năng đặc biệt xuất chúng”.

Trong hồi ký, Omarosa nghi ngờ rằng bà Melania đang chờ đợi chồng kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ để có thể ly dị và ông Trump sẽ tìm cách để “vô hiệu hóa” thị thực của vợ nếu bà Melania cố gắng làm việc này.

“Khi mà ông Trump biết rất rõ về việc vợ được nhập quốc tịch như thế nào, ông ấy có thể lật tẩy biện pháp ấy và bằng cách nào đó vô hiệu hóa nó”, Omorosa khẳng định. “Ông ấy là một người hằn học, nếu là tôi, tôi sẽ không dám ngáng chân Trump”.

Được biết, Omarosa Mnigault Newman đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Liên lạc Công chúng cho Văn phòng Nhà Trắng từ tháng 1.2017 cho tới tháng 2.2017. Sau đó, cô đã tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Celebrity Big Brother, trở thành một trong những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump gay gắt nhất trên sóng TV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem