Cựu Tư lệnh Nga thừa nhận Ukraine đẩy lùi quân Nga 'thành công'

Tuấn Anh (Theo Newsweek) Thứ hai, ngày 01/05/2023 11:31 AM (GMT+7)
Cựu chỉ huy Nga Igor Girkin ngày 30/4 thừa nhận rằng quân đội Ukraine đã có thể chiến đấu "thành công" với lực lượng Nga trong suốt tháng 4 khi chiến tranh tiếp tục kéo dài.
Bình luận 0
Cựu Tư lệnh Nga thừa nhận Ukraine đẩy lùi quân Nga 'thành công' - Ảnh 1.

Các thông tin từ phía Ukraine nói rằng nhiều cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Girkin đã liệt kê một số thất bại của Nga ở Ukraine, chẳng hạn như tổn thất "nặng nề" gần thành phố Avdiivka của Ukraine, mà Girkin viết đã buộc quân đội Nga phải "rút lui một lần nữa, để lại một số vị trí đã chiếm đóng trước đó." Ông nói thêm rằng mặc dù trận chiến ở Bakhmut vẫn đang tiếp diễn, nhưng Ukraine đã đạt được tiến bộ trong khi Nga thì không.

"Ở các mặt trận khác, các trận chiến cục bộ đã diễn ra và các cuộc không kích và pháo binh đã được trao đổi. Kết luận chung: kẻ thù (Ukraine) một lần nữa đã thực hiện thành công các trận đánh tháng 4 cho chính họ (như một phần để giành thời gian trong phòng thủ chiến lược)", Girkin đã viết.

Ông cũng dự đoán rằng vào tháng tới "chiến dịch mùa hè và 'đuổi theo người Ukraine' sẽ bắt đầu, vì các tướng lĩnh của chúng tôi thực tế không thể làm được gì trong suốt mùa đông và mùa xuân, ngoại trừ việc đạt được một số mục tiêu ở vùng Donbass".

Girkin đã đưa ra những đánh giá về cuộc chiến Nga-Ukraine kể từ khi bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Xung đột đã kéo dài khắp các thành phố lớn của Ukraine như Kiev và Kherson.

Ukraine có kế hoạch lấy lại các vùng lãnh thổ Nga giành được kiểm soát, những người đã xây dựng hàng ngàn vị trí phòng thủ mới trong các khu vực chiến lược khi họ lường trước các cuộc tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết hôm thứ Sáu rằng công tác chuẩn bị cho cuộc phản công đang ở giai đoạn cuối cùng, đồng thời cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đang được huấn luyện để sử dụng vũ khí và thiết bị quân sự do các đồng minh phương Tây gửi đến.

"Việc chuẩn bị sắp kết thúc, vì ngoài vũ khí và thiết bị quân sự, quân nhân của chúng tôi còn phải được đào tạo về cách sử dụng chúng. Chúng tôi đã nhận được các hệ thống tối tân", Bộ trưởng Quốc phòng nói với các phóng viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem