Cựu tướng Phan Văn Vĩnh tiếp tục bị khởi tố khi đang chấp hành án tù

Hoà Nguyễn Thứ ba, ngày 10/09/2019 12:05 PM (GMT+7)
Ngày 10/9, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, vụ án  liên quan đến quá trình chỉ đạo điều tra một vụ buôn lậu khi ông này còn đương chức.
Bình luận 0

Cụ thể, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) Phan Văn Vĩnh về tội “Ra quyết đinh trái pháp luật”, theo quy định tại khoản 2, Điều 371 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định này đã được Viện kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn.

img

Bị án Phan Văn Vĩnh bị khởi tố bị can liên quan đến quá trình ông này chỉ đạo điều tra một vụ án khi còn đương chức.

Về diễn biến vụ án, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình chỉ đạo điều tra vụ án Trương Huy Liệu và đồng phạm về tội "Buôn lậu" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", ông Phan Văn Vĩnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ đạo việc ra quyết định xử lý vật chứng và tổ chức bán đấu giá lô gỗ vật chứng của vụ án trái pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ông Vĩnh hiện đang chấp hành án tù 9 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" do Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên.

Bản án 9 năm này của ông Phan Văn Vĩnh là do ông này đã có hành vi hợp thức hoá đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định ông Vĩnh ký quyết định lập công ty bình phong thuộc C50 trái quyết định của Bộ Công an để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem