Cựu tuyển thủ nữ Việt Nam tin Italia sẽ hạ Thụy Điển

Thứ sáu, ngày 17/06/2016 19:00 PM (GMT+7)
Thích MU, hâm mộ Zlatan Ibrahimovic vì anh có thể sắp mặc áo Quỷ đỏ, nhưng cựu tuyển thủ Ngọc Châm vẫn tin tưởng ĐT Ý sẽ giành 3 điểm trước Thụy Điển trong trận đấu tối nay 17.6.
Bình luận 0

Trong loạt trận đầu tiên, Ngọc Châm khá dè dặt khi Ý phải đối đầu với đội bóng rất mạnh là tuyển Bỉ. Mặc dù vậy, cựu nữ tuyển thủ quốc gia Việt Nam vẫn dự đoán Ý từ hoà đến thắng, và kết quả là đội bóng Địa Trung Hải thắng 2-0.

img

Ngọc Châm tiếp tục đặt niềm tin vào tuyển Ý.

Đến lượt trận thứ hai này, niềm tin của Ngọc Châm với Italy càng thêm chắc chắn. “Tôi thực sự ấn tượng với cách đá phòng ngự phản công đặc sản của HLV Antonio Conte. Thực ra thì người Ý phòng ngự bao giờ cũng đáng yên tâm, nhưng những cầu thủ phản công tốt như Emanuele Giaccherini hay Graziano Pelle là điều bất ngờ thú vị đối với tôi”.

Theo ý kiến của Ngọc Châm thì so với Bỉ, Thuỵ Điển không có nhiều cá nhân xuất sắc, lối chơi cũng không mềm mại, đa dạng bằng. Tuy nhiên, Thuỵ Điển lại có vũ khí đáng sợ nhất châu Âu là Ibrahimovic.

Hoa khôi của làng bóng đá nữ Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất, rất thích mẫu tiền đạo như Zlatan. Người ta gọi anh ấy là siêu tiền đạo là hoàn toàn chính xác. Anh ấy có thể ghi bàn từ mọi cự ly, mọi tư thế và chuyền cho đồng đội nhiều đường bóng hoàn hảo. Khi còn chơi bóng, tôi cũng hay ghi bàn bằng đầu. Vì vậy tôi đặc biệt ngưỡng mộ Zlatan ở cái đầu của anh ấy”.

img

Zlatan Ibrahimovic là tiền đạo ấn tượng trong mắt Ngọc Châm, nhưng Ý mới là một tập thể mạnh.

Ngọc Châm không nhớ cụ thể ở trận đấu nào, nhưng cực kỳ ấn tượng với pha ngả bàn đèn tung lưới từ gần giữa sân của “Ibra”. Cô khẳng định nếu MU mang được Ibra về Old Trafford mùa sau thì tình yêu của cô với Quỷ đỏ sẽ lại “rực rỡ” như xưa. (CLB mà Ngọc Châm yêu thích nhất là MU, cho đến khi David Moyes và Louis Van Gaal làm hỏng hình ảnh tráng lệ của nó).

Quay trở lại trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay (17.6), Ngọc Châm mạnh dạn dự đoán siêu tiền đạo Ibrahimovic sẽ là người đầu tiên chọc thủng lưới siêu thủ môn Gianluigi Buffon, nhưng đó chỉ là bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Trước đó, người Ý có thể gây bất ngờ khi từ bỏ lối chơi phản công để tấn công mạnh mẽ phủ đầu.

Quốc Bảo (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem