Đá bại B.Bình Dương, HLV Trương Việt Hoàng so sánh Thể Công 1998 và Viettel 2020

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 19/10/2020 21:50 PM (GMT+7)
Tối nay, Viettel đã bảo vệ được ngôi đầu bảng sau chiến thắng 1-0 trước đội khách B.Bình Dương ở trận đấu sớm vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2020. Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng thế hệ cầu thủ hiện nay của Viettel có khả năng thích nghi, tiếp thu chiến thuật hiện đại tốt hơn thời của anh.
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức tối nay, Viettel và B.Bình Dương đã 2 lần gặp nhau trong vòng hơn 1 tháng qua.

Tại tứ kết Cúp QG 2020 diễn ra giữa tháng 9, Viettel thắng đậm B.Bình Dương 4-1 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, khi được đá trên sân nhà quen thuộc, B.Bình Dương đã thắng lại Viettel 2-0 ở vòng 13 và cũng là vòng cuối giai đoạn 1 V.League 2020 chiều 1/10.

Xét về động lực khi 2 đội tái ngộ tối nay, các học trò HLV Trương Việt Hoàng rõ ràng khát khao hơn rất nhiều khi họ cần chiến thắng để tiếp tục duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng sắp. Với 28 điểm sau 15 trận đã đấu, chỉ cần 1 bước sảy chân, Viettel sẽ bị các đội xếp ngay phía sau là Sài Gòn FC (27 điểm), Hà Nội FC (26 điểm) soán ngôi.

Tiến Linh (giữa) đã không thể cùng B.Bình Dương có điểm trước Viettel tối nay.

Tiến Linh (giữa) đã không thể cùng B.Bình Dương có điểm trước Viettel tối nay. Ảnh: Hải Đăng

Trong khi đó, B.Bình Dương (23 điểm/15 trận) cũng đang rất muốn làm "vật cản" khó chịu trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Cuối tuần trước, họ đã đá bại Sài Gòn FC 3-1.

Thực tế chứng minh, với lối chơi khá uyển chuyển, có sự "cầm nhịp" rất chắc của những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trong đội hình như Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc, Viettel đã chủ động hơn đội khách về thế trận.

Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của ngoại binh Bruno phút 15 là đủ để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng bảo vệ thành công ngôi đầu bảng với 31 điểm sau 16 trận đã đấu tại V.League 2020, hơn đội xếp sau Sài Gòn FC (đã hòa TP.HCM 0-0 ở trận đấu cùng giờ) 3 điểm.

Đá bại B.Bình Dương, HLV Trương Việt Hoàng so sánh  Thể Công 1998 và Viettel 2020 - Ảnh 2.

HLV Trương Việt Hoàng khẳng định chưa nghĩ tới Cúp vô địch V.League 2020.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Nhìn chung, chất lượng chuyên môn của trận đấu hôm nay chỉ ở mức độ trung bình.

B.Bình Dương chủ động đá phòng ngự. Còn chúng tôi, sau khi nghiên cứu kỹ trận đấu của họ với Sài Gòn FC cũng phải rút kinh nghiệm.

Tôi nhận thấy sẽ rất nguy hiểm nếu dâng cao tấn công như Sài Gòn FC và phải nhận "đòn" phản công. Vậy nên tôi yêu cầu các cầu thủ cũng luôn phải có sự thận trọng trong suốt trận đấu".

Việc Viettel dẫn đầu V.League 2020 và phía trước chỉ còn 4 trận đấu nữa là mùa giải sẽ khép lại khiến nhiều người tin "hậu duệ Thể Công" sẽ lên ngôi vô địch quốc gia sau 22 năm, kể từ lần cuối cùng đăng quang năm 1998.

Nhưng theo HLV Trương Việt Hoàng, anh vẫn chưa nghĩ gì tới Cúp vô địch V.League:

"Thể thức thi đấu mới khiến các đội đều rất quyết tâm. Kết thúc giai đoạn 1, Viettel có thứ hạng tốt và chúng tôi coi mỗi trận ở giai đoạn 2 đều là trận chung kết.

Trước mắt, Viettel vẫn sẽ cố gắng từng trận một và hy vọng kết quả tốt nhất sẽ tới".

Khi phóng viên so sánh về thế hệ Trương Việt Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn... từng cùng Thể Công vô địch quốc gia 1998 với thế hệ Viettel hiện nay? HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ:

"Thật ra rất khó so sánh. Thời của chúng tôi ngoại binh chưa có, các đội chơi đơn giản. Điều quan trọng là cách chơi của từng đội, năng lực chuyên môn của các cá nhân.

Cầu thủ ngày nay được huấn luyện khoa học, bài bản, hiện đại hơn. Thể lực của họ cũng tốt hơn, được cọ xát nhiều hơn với các ngoại binh.

Năng lực thích nghi, tiếp thu với chiến thuật mới, hiện đại cũng tốt hơn chúng tôi".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem