Đà Lạt: Vụ 2 nhóm người cầm dao truy đuổi nhau, khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng

Văn Long Thứ bảy, ngày 23/07/2022 10:22 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng cầm dao, gậy bóng chày truy đuổi nhau trước khu du lịch Thung lũng tình yêu mà Dân Việt đã phản ánh.
Bình luận 0

Ngày 23/7, Công an TP.Đà Lạt cho biết, liên quan đến vụ việc 2 nhóm người cầm dao, gậy truy đuổi nhau trước khu du lịch mà Dân Việt đã thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đà Lạt: Vụ 2 nhóm người cầm dao truy đuổi nhau, khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố đối với Lương Thái Vinh và Lê Thị Thuỳ Linh. Ảnh: CA.

Cụ thể, các đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Lương Thái Vinh (37 tuổi), Lê Thị Thuỳ Linh (38 tuổi), Lương Thị Bích Loan (33 tuổi, cùng trú tại TP.Đà Lạt), Đặng Anh Kha (34 tuổi, trú tại huyện Cát Tiên), Nguyễn Văn Vinh (25 tuổi), Phạm Tấn Lượng (31 tuổi), Đỗ Tiến Hoàng (27 tuổi), Phan Văn Đại (22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Phú Yên).

Đà Lạt: Vụ 2 nhóm người cầm dao truy đuổi nhau, khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng - Ảnh 2.

Phạm Tấn Lượng khai báo sự việc. Ảnh: CA.

Trước đó, theo điều tra của cơ quan công an, tối 14/7, khi chơi bida, Phan Tấn Lượng, nhân viên cửa hàng đặc sản Quỳnh My (76 Mai Anh Đào, phường 8, TP.Đà Lạt) đã đánh Nguyễn Hoàng Gia Bảo (16 tuổi). Sau đó, Bảo đã về kể chuyện với mẹ là bà Lương Thị Bích Loan biết.

Ngày hôm sau, Bảo đã gọi thêm 4 người bạn khác đi tìm Phan Tấn Lượng để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 16 giờ cùng ngày, nhóm của Bảo thấy Lượng trước khu du lịch XQ Sử Quán (đường Mai Anh Đào, phường 8, TP.Đà Lạt) và xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. 

Đà Lạt: Vụ 2 nhóm người cầm dao truy đuổi nhau, khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng - Ảnh 3.

Các đối tượng dùng dao và gậy bóng chày để đuổi đánh nhau trước khu du lịch Thung lũng tình yêu. Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, Bảo cùng bạn mình cầm gậy sắt 3 khúc lao vào đuổi đánh Lượng chạy về hướng cửa hàng đặc sản Quỳnh My. Tại đây, Bảo dùng gậy sắt đánh Lượng nhưng không trúng mà trúng vào xe máy của khách hàng để trước quầy đặc sản. Đồng thời, Lượng cũng chạy vào trong cửa hàng lấy dao cán gỗ dài 47cm để đánh lại nhóm Bảo.

Thấy Lượng đánh nhau, 5 người khác gồm Lương Thái Vinh cùng Nguyễn Văn Vinh, Phạm Văn Đại, Đặng Anh Kha và Đỗ Tiến Hoàng cùng cầm gậy bóng chày đuổi theo nhóm của Bảo đánh lại. Bà Loan thấy con bị đuổi đánh nên mở cốp xe lấy 2 con dao chuẩn bị từ trước ra chống trả lại. Cùng lúc đó, Lê Thị Thùy Linh cầm một con dao đi ra đường chửi bới, xúi giục nhóm của Lượng chém nhóm của Bảo.

Nhận được tin báo, cán bộ Công an phường 8, TP.Đà Lạt đã có mặt, mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem