Đà Nẵng: Chuyển 6 ca nghi nhiễm Covid-19 sang Bệnh viện Phổi

Diệu Bình Thứ hai, ngày 27/07/2020 18:50 PM (GMT+7)
Theo lãnh đạo Bệnh viện Phổi, đơn vị vừa tiếp nhận 6 bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng sang để tiếp nhận điều trị.
Bình luận 0

Ngày 27/7, ông Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 6 bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng sang để tiếp nhận điều trị. Theo đó, đây là những ca nhiễm Covid-19 đang chờ Bộ Y tế công bố khẳng định.

Theo vị lãnh đạo Bệnh viện phổi, hiện, Bệnh viện Phổi có 3 khu điều trị gồm một khu cách ly, một khu điều trị các ca dương tính SARS-CoV-2 mức độ nhẹ (không có triệu chứng lâm sàng) và một khu điều trị các ca dương tính SARS-CoV-2 nặng. Mỗi khu có sức chứa 30 người.

Đà Nẵng: Chuyển 5 ca nghi nhiễm Covid-19 sang BV Phổi - Ảnh 1.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

"Hiện, Bệnh viện Phổi sẽ chưa nhận các ca dương tính SARS-CoV-2 nặng. Trong vòng 1-2 ngày tới, Bệnh viện sẽ được Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Chợ Rẫy thiết kế riêng một khu điều trị cho các ca dương tính SARS-CoV-2 nặng với đầy đủ các trang thiết bị", ông Phúc thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo này, việc điều trị Covid-19 tại Đà Nẵng trong thời gian tới sẽ do 4 đơn vị đảm nhiệm, gồm Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Chợ Rẫy; Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem