Đà Nẵng: Kêu gọi đầu tư du lịch tại đèo Hải Vân

Thứ sáu, ngày 22/11/2013 10:40 AM (GMT+7)
Viện Quy hoạch xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, qua khảo sát hiện trạng sử dụng đất khu vực đỉnh đèo Hải Vân, Viện đã lập quy hoạch và thiết kế kiến trúc cho khu vực này với mức đầu tư gần 11 tỷ đồng.
Bình luận 0
Theo quy hoạch, trên phần diện tích 6.258m2 sẽ sử dụng 670m2 để làm 10 kiốt bán hàng lưu niệm, giải khát; điểm nhấn của kiến trúc khu vực sàn cảnh quan rộng 1.740m2 làm sàn vọng cảnh để du khách ngắm nhìn toàn cảnh TP.Đà Nẵng...

Việc tôn tạo và thiết kế cảnh quan cho di tích Hải Vân Quan cũng được chú trọng với giá trị đầu tư 350 triệu đồng. Được biết, những năm qua, lượng khách tham quan du lịch tại đèo Hải Vân luôn tăng, năm 2011 có 316.000 lượt; năm 2012 có 353.000 lượt...
Anh Thư (Anh Thư)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem