Đà Nẵng: Khai giảng ngắn gọn, không thả bóng bay "chống rác thải nhựa"

Kim Oanh- Diệu Bình Thứ năm, ngày 05/09/2019 10:04 AM (GMT+7)
Năm học 2019-2020, TP.Đà Nẵng chủ trương lễ khai giảng ngắn gọn, không báo cáo thành tích dài dòng, không thả bong bóng bay "chống rác thải nhựa"...
Bình luận 0

Sáng nay 5/9, các trường học trên địa bàn Đà Nẵng rộn ràng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

img

Học sinh lớp 1 ôm mẹ khóc trong ngày khai giảng năm học mới.

Theo ghi nhận, lễ khai giảng tại các trường bắt đầu từ 7h15 sáng, song nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường chuẩn bị dự lễ khai giảng từ rất sớm.

Xung quanh các điểm trường, lực lượng cảnh sát giao thông và bảo vệ trường được tăng cường đảm bảo an toàn.

img

Lễ khai giảng năm học 2019-2020, Đà Nẵng chủ trương không thả bong bóng bay "chống rác thải nhựa".

Theo bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, năm nay Đà Nẵng chủ trương tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, bắt đầu từ 7h15 và kéo dài không quá 45 phút, đồng thời không có phần phát biểu của lãnh đạo. Bài diễn văn chào mừng các học sinh đến trường cũng được yêu cầu không trình bày dài dòng báo cáo thành tích của trường. 

img

Năm học 2019-2020, Đà Nẵng tăng gần 6.000 học sinh so với năm học trước, bậc tiểu học tăng gần 3.000 học sinh.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng về phát động phong trào "Chống rác thải nhựa", các trường học tại Đà Nẵng không thả bong bóng bay trong lễ khai giảng năm học 2019 - 2020.

Được biết, năm nay Đà Nẵng có hơn 260.000 học sinh các cấp bước vào năm học mới 2019 - 2020, tăng gần 6.000 học sinh so với năm học trước, trong đó, riêng bậc tiểu học tăng gần 3.000 học sinh, bậc THPT tăng hơn 2.000 học sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem