Đà Nẵng: Vang xa “Tiếng mõ an ninh”

Thứ bảy, ngày 22/12/2012 17:35 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 21.12, tại huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng, Ban Dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh (T.Ư Hội NDVN) phối hợp với Hội ND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng mô hình "Tiếng mõ an ninh".
Bình luận 0

Tại hội nghị, 130 đại biểu là cán bộ, hội viên, ND của 42 xã, phường của thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và nhân rộng mô hình "Tiếng mõ an ninh".

Từ mô hình "Tiếng mõ an ninh" xã Hoà Phong, đến nay các cấp Hội ND Đà Nẵng đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu như "Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội" ở quận Sơn Trà; "Hộ ngư dân tự quản" ở quận Thanh Khê; quận Liên Chiểu với mô hình "5 không, 3 giảm"…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem