Đà Nẵng: Vỉa hè, bờ kè sông Hàn tan hoang vì bão số 13

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 15/11/2020 11:36 AM (GMT+7)
Bờ kè sông Hàn, một số đoạn tại các tuyến đường ven biển tại TP.Đà Nẵng tan hoang bởi ảnh hưởng của bão số 13.
Bình luận 0

Sáng 15/11, ghi nhận của PV Dân Việt, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, một số đoạn tại các tuyến đường ven biển Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp…, cát và rác thải bị sóng đánh văng lên mặt đường, nhiều cây dừa bị ngã đổ.

Đà Nẵng: Sau bão, vỉa hè, bờ kè sông Hàn tan hoang - Ảnh 1.

Đà Nẵng: Sau bão, vỉa hè, bờ kè sông Hàn tan hoang - Ảnh 2.

Các tuyến đường ven biển tại Đà Nẵng tan hoang sau bão.

Tại khu vực ven sông Hàn, sóng dâng cao kèm gió quật mạnh đã khiến vỉa hè và một đoạn bờ kè đường Như Nguyệt tan hoang sau bão, gạch lát vỉa hè bong khỏi mặt đường, nhiều ghế đá, trụ đèn tại đây ngã đổ. Đặc biệt, một đoạn lan can ngay sát cầu Thuận Phước bật tung, lôi theo cả phần mái kè lòi lõi sắt ra ngoài. 

Đà Nẵng: Sau bão, vỉa hè, bờ kè sông Hàn tan hoang - Ảnh 3.

Vỉa hè và kè đường Như Nguyệt (quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị sóng đánh sau bão.

Đà Nẵng: Sau bão, vỉa hè, bờ kè sông Hàn tan hoang - Ảnh 4.

Nhiều mảng đá, gạch...tại đây bong ra khỏi mặt đường.

Ngay trong đêm qua (14/11), sóng đánh thẳng lên vỉa hè gây ngập cục bộ đường Như Nguyệt và các tuyến đường phía trong. Cơ quan chức năng phải giăng dây cấm các phương tiện lưu thông. Đây không phải lần đầu tiên đoạn bờ kè và vỉa hè này bị sóng đánh vỡ. Khu vực này là nơi tản bộ, dạo mát của nhiều người dân Đà Nẵng, việc đá lát vỉa hè liên tục hư hỏng khiến nhiều người đặt câu hỏi về chất lượng.

Đà Nẵng: Sau bão, vỉa hè, bờ kè sông Hàn tan hoang - Ảnh 5.

Cột điện ngã đổ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho hay, hàng năm đơn vị vẫn duy tu sửa chữa tại đây, nhưng chưa thể triệt để.

"Vì sóng dâng lên đánh mạnh nên xảy ra tình trạng như vậy. Sau cơn bão này chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án bảo đảm nhất, vì sóng đánh kiểu này (mạnh - PV) khó mà khắc phục triệt để được", ông Trung cho hay.

Ông Võ Thành Được, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng cho rằng, việc bờ kè thuộc Sở NN&PTNT quản lý chứ không phải Sở GTVT.

"Sở NN&PTNT quản lý về tất cả đê kè bờ sông, chúng tôi chỉ quản lý phần vỉa hè phía trên. Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng chỉ tham gia sửa chữa trên vỉa hè, còn dưới kè là của Sở NN&PTNT", ông Được khẳng định.

Đà Nẵng: Sau bão, vỉa hè, bờ kè sông Hàn tan hoang - Ảnh 6.

Về phương án sửa chửa, ông Được cho hay trước mắt sẽ thu hồi hết gạch vỡ. Sau đó, trung tâm hạ tầng sẽ mời tư vấn đến có phương án xử lý triệt để, còn đơn vị chỉ xử lý tạm thời.

Trả lời câu hỏi về chất lượng công trình, ông Được cho hay: "Chất lượng tốt hay không tốt cũng không dám khẳng định. Kè nằm dưới sông, vỉa hè nằm trên mặt kè, khi không có sóng thì rất ổn định, khi có sóng thì mình đâu biết áp lực nước lúc mạnh lúc yếu, bị tức nước nên vỗ vào gây áp lực rất lớn".

"Kè rung chuyển thì gây hư hại vỉa hè. Còn về chất lượng thi công kè, tôi không dám khẳng định. Qua đợt bão này trung tâm hạ tầng sẽ có đơn vị tư vấn khảo sát kỹ để trình thành phố xin chủ trương", Tổng giám đốc Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem