đặc sản
-
Trẩy hội Giỗ tổ Hùng Vương, không nên bỏ qua những đặc sản ngon nổi tiếng nơi này. Đây là những đặc sản lạ miệng, chỉ có ở Phú Thọ mà thôi.
-
Cá thác lác bị chê có quá nhiều xương dăm, thịt bở, rất khó để chế biến nên trước kia chỉ khai thác làm thức ăn cho lợn hoặc gà vịt.
-
Quả me rừng chua chua chát chát trước từng để rụng bỏ đi nay đã thành đặc sản được chị em văn phòng nhiệt tình săn lùng.
-
Bác nông dân nhặt "thứ quen thuộc" trong chất thải của chim, ai ngờ 40 triệu/kg vẫn có người mua. Không biết, đặc sản có "1-0-2" công dụng gì mà giá đắt đỏ đến vậy?.
-
Loại quả này trước đây mọc hoang trong các cánh rừng ít ai để ý nhưng nay “lên đời” thành đặc sản được nhiều chị em đặt mua về ngâm siro, làm nước giải khát mùa hè.
-
Đây là loại rau từng gắn với tuổi thơ 8X, 9X nay bỗng “lột xác” thành đặc sản được nhiều chị em ưa chuộng ở thành phố.
-
Trước đây, loại cây này trồng ở hàng rào, trồng làm cảnh lấy bóng mát không ai mang ra chợ bán, nay lên tầm đặc sản giá 90.000 đồng vẫn có người mua.
-
Loại rau dại này trước cho lợn ăn hoặc nhổ bỏ đi nay “lên đời” thành đặc sản, được bán đầy trên chợ chung cư theo bó hoặc theo cân.
-
Thứ rau mọc dại này giờ “lên đời” thành đặc sản được nhiều người yêu thích. Rau này có thể dùng trộn salad, ăn với lẩu hoặc nấu canh.
-
Những năm qua, huyện Đoan Hùng nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng suất, chất lượng của bưởi Đoan Hùng. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ để đưa trái bưởi Đoan Hùng đến với nhiều thị trường xuất khẩu hơn.